Khi người được hưởng di sản chết trước người để lại di sản thừa kế

Cập nhật, 10:29, Thứ Tư, 01/04/2020 (GMT+7)

Ông bà nội tôi có 5 người con. Cách đây 3 năm, ba tôi vì đột quỵ nên qua đời trước. Sau đó, vì già yếu ông bà tôi lần lượt qua đời, không có để lại di chúc. Nay, các cô chú của tôi đang dự định chia thừa kế tài sản của ông bà. Vậy, tôi là cháu (con duy nhất của ba tôi), có được hưởng thừa kế không?

L.V.T. (Long Hồ- Vĩnh Long)

Trả lời: Anh sẽ được hưởng phần di sản của ba anh được hưởng. Trường hợp này được quy định tại Điều 652 Bộ luật Dân sự về thừa kế thế vị, như sau:

Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng, nếu còn sống.

Nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng, nếu còn sống.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ