Khi nào không được dành một phần di sản vào việc thờ cúng?

Cập nhật, 05:21, Thứ Sáu, 27/03/2020 (GMT+7)

Mẹ tôi mất hơn 10 năm trước, ba tôi mới mất cách đây 2 tháng. Trước khi mất, ba tôi có để lại di chúc. Trong đó, ngoài chia tài sản cho anh em chúng tôi, ba tôi có dành riêng miếng đất vườn giao cho em tôi quản lý để dùng vào việc thờ cúng ông bà và ba mẹ.

Gần đây, có vài người bạn của ba tôi đến nói rằng ba tôi còn thiếu nợ họ một số tiền, có giấy tờ chứng minh. Nếu gom hết phần chúng tôi thừa kế cũng không đủ nên các chủ nợ đề nghị bán đất vườn mà ba tôi ghi trong di chúc dành cho việc thờ cúng để trả nợ. Điều này ngược lại với di nguyện của ba tôi, chúng tôi có phải thực hiện không?

L.V.B. (TP Hồ Chí Minh)

Trả lời: Tuy đó là di nguyện của ba anh nhưng anh em anh phải thực hiện theo yêu cầu trên. Bởi theo khoản 2 Điều 645 Bộ luật Dân sự: Trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ