Bù đắp tổn thất tinh thần không quá 30 tháng lương tối thiểu

Cập nhật, 16:48, Thứ Ba, 01/11/2016 (GMT+7)

Con tôi đi làm ở TP Hồ Chí Minh, trong lúc nóng giận đã gây tổn hại sức khỏe của người khác. Mọi chi phí thuốc thang gia đình tôi đã lo chu toàn.

Giờ sức khỏe người này đã dần bình phục. Nhưng hiện nay, người bị thương còn đề nghị chúng tôi bồi thường một khoản tiền gọi là tổn thất tinh thần với mức khá cao. Gia đình tôi không khả năng. Vậy, gia đình tôi có buộc phải bồi thường khoản này không?

L.T.T.

(Bình Minh- Vĩnh Long)

Trả lời:

Bù đắp tổn thất tinh thần cho người bị xâm phạm sức khỏe là một trong những khoản tiền mà pháp luật quy định người đã xâm phạm sức khỏe người khác phải bồi thường. Theo khoản 2 Điều 609 Bộ luật Dân sự:

Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa không quá 30 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ