Cướp giật túi xách học sinh

Cập nhật, 07:56, Thứ Ba, 04/08/2020 (GMT+7)

Công an huyện Mang Thít vừa ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú Đỗ Văn Hóa (26 tuổi, ngụ xã Long Mỹ- Mang Thít) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Tiếp nhận tin báo của em Võ Thị Hồng Yến (17 tuổi, ngụ xã Hòa Tịnh- Mang Thít)- học sinh lớp 11- trên đường đi học về bằng xe đạp bị một thanh niên điều khiển mô tô áp sát, giật lấy một túi xách bên trong có 1 điện thoại di động và nhiều vật dụng học tập. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Hóa là thủ phạm thực hiện vụ cướp giật trên nên mời về làm việc.

Hóa khai nhận, vào khoảng 15 giờ ngày 20/6/2020, Hóa điều khiển mô tô trên đường giao thông nông thôn tại xã Hòa Tịnh thì thấy em Yến đang chạy xe đạp phía trước và có để một túi xách trên rổ xe nên liền bám theo sau. Khi đến đoạn đường vắng, Hóa đã điều khiển xe vượt lên, áp sát giật lấy túi xách của em Yến. Cùng lúc này, em Yến tri hô, Hóa sợ bị người dân phát hiện vây bắt nên đã ném túi xách trên xuống lộ rồi nhanh chóng điều khiển xe tẩu thoát về hướng QL53.

Được biết, Hóa đã có 1 tiền án về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Công an huyện Mang Thít tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

HỒNG QUYẾN- QUỐC TRUNG