Cướp giật, trộm cắp kiếm tiền mua... ma túy

Cập nhật, 11:15, Thứ Tư, 06/01/2021 (GMT+7)

 

Các bị cáo Toàn, Hiếu, Bảo (từ phải sang) tại phiên tòa sơ thẩm.
Các bị cáo Toàn, Hiếu, Bảo (từ phải sang) tại phiên tòa sơ thẩm.

(VLO) Nghiện ma túy nhưng không nghề nghiệp, các thanh niên này liên tiếp thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật nên phải trả giá bằng bản án tù.

Trương Hoàng Bảo (SN 1995) và Nguyễn Văn Toàn (SN 1996- cùng trú ấp Phước Hanh B, xã Phước Hậu- Long Hồ) nghiện ma túy và không nghề nghiệp nên thường rủ nhau đi trộm kiếm tiền mua ma túy sử dụng. Ngày 24/7/2019, Bảo và Toàn bị Công an Phường 8 phạt hành chính mỗi người 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp nhưng chưa chấp hành việc nộp phạt.

Khoảng 22 giờ ngày 19/1/2020, Bảo, Toàn cùng 2 đối tượng khác tiếp tục rủ nhau đến vườn mai trên đường Võ Văn Kiệt (Phường 9- TP Vĩnh Long) dùng cưa sắt cưa đứt dây xích nhổ trộm 2 cây mai đem bán thì bị bắt.

Trước đó, Bảo còn cùng một đối tượng khác nhổ trộm mai của một hộ dân trên đường Đinh Tiên Hoàng nên bị truy tố ra tòa và TAND TP Vĩnh Long đã tuyên phạt Trương Hoàng Bảo 9 tháng tù giam, Nguyễn Văn Toàn 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Ngoài sai phạm nêu trên, quá trình điều tra, Công an TP Vĩnh Long chứng minh Bảo và Toàn còn cấu kết với đối tượng nhiều tiền án Bùi Trọng Hiếu (SN 1992- trú ấp Ruột Ngựa, xã Trung Hiệp- Vũng Liêm) thực hiện 2 vụ trộm khác.

Cụ thể, khoảng 1 giờ ngày 18/6/2020, Toàn điện thoại rủ Bảo đi tìm tài sản trộm kiếm tiền mua ma túy. Sau đó, cả 2 đi bộ đến Khu vượt lũ Phường 8 (TP Vĩnh Long) đột nhập vào vườn của anh Nguyễn Phan Hoàng Ân (SN 2000- trên đường Đinh Tiên Hoàng) nhổ trộm cây mai lớn rồi đến nhà anh Lê Hải Việt (SN 1977- ở gần đó) trộm tiếp chậu kiểng chở về nhà Bảo giấu.

Bùi Trọng Hiếu là đối tượng từng bị TAND quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) phạt 1 năm 6 tháng tội “Cướp tài sản” và TAND TP Cần Thơ phạt 5 năm tù giam tội “Cướp giật tài sản”.

Sau khi chấp hành xong án phạt, Hiếu kết thân với Bảo và thường đến nhà Bảo chơi. Trưa 7/9/2020, Hiếu đến nhà Bảo nhậu và rủ Bảo đi trộm kiếm tiền mua ma túy sử dụng. Bảo đưa xe gắn máy kêu Hiếu đem cầm nhưng Hiếu từ chối. Sau đó, Bảo điều khiển xe chở Hiếu đi tìm tài sản trộm.

Đến khu ký túc xá Trường CĐ Cộng đồng Vĩnh Long, Hiếu thấy trong nhà xe có chiếc Future không ai trông liền kêu Bảo dừng xe rồi đi bộ vào dùng vít mở khóa xe nhưng không mở được. Hiếu dẫn xe ra ngoài cho Bảo vừa điều khiển xe, vừa đẩy xe Hiếu trộm về nhà trọ của Trần Hoàng Dinh (SN 1988- ở ấp Phước Hanh B, xã Phước Hậu) gửi.

Sau khi phát hiện mất tài sản, các bị hại đã báo Công an Phường 8. Qua xác minh, cơ quan điều tra mời Hiếu, Bảo và Toàn làm việc thì cả 3 người thừa nhận các hành vi trộm cắp nêu trên.

Kết luận định giá cây mai, chậu kiểng, xe gắn máy Future có tổng giá trị hơn 20,8 triệu đồng. Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Bùi Trọng Hiếu, Trương Hoàng Bảo và Nguyễn Văn Toàn về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Nghiện ma túy và chây lười lao động nên Hiếu, Bảo và Toàn liên tiếp thực hiện hành vi sai phạm. Cụ thể, Hiếu đã bị kết án về tội cướp và cướp giật tài sản chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm.

Bảo và Toàn đã bị phạt hành chính về hành vi trộm chưa chấp hành việc nộp phạt lại tiếp tục vi phạm thể hiện sự xem thường luật pháp nên cần xử mức án tương xứng để răn đe.

Do đó, chiều 22/12/2020, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Bùi Trọng Hiếu 2 năm tù giam, Trương Hoàng Bảo 2 năm tù giam cộng 9 tháng tù giam của bản án trước là 2 năm 9 tháng tù giam, Nguyễn Văn Toàn 9 tháng tù giam cộng 6 tháng tù giam của bản án trước là 1 năm 3 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Đối với Trần Hoàng Dinh, thời điểm Hiếu, Bảo và Toàn thực hiện hành vi trộm và mang xe đến gửi, Dinh không biết là tài sản do trộm cắp mà có nên không cấu thành tội phạm và không bị xử lý.

Tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng thuộc trường hợp “đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm” hoặc “đã bị kết án chưa được xóa án tích”, “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội” thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG