Liên tiếp bắt "cát tặc"

Cập nhật, 11:01, Chủ Nhật, 24/09/2017 (GMT+7)

 

Liên tiếp những ngày qua đoàn công tác liên ngành kiểm tra và bắt giữ nhiều phương tiện khai thác cát trái phép
Liên tiếp những ngày qua đoàn công tác liên ngành kiểm tra và bắt giữ nhiều phương tiện khai thác cát trái phép

Rạng sáng ngày 23/9/2017, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) kết hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra và bắt một phương tiện sà lan đang hút cát trái phép trên sông Tiền, thuộc thủy phận xã Bình Hòa Phước (Long Hồ)

Chiếc sà lan mang số hiệu VR-103877 do Lê Minh Nguyên (SN 1984, ngụ xã Cẩm Sơn, Cai Lậy- Tiền Giang) điều khiển đang hút cát trái phép. Khi phát hiện tổ tuần tra, tài công Nguyên nổ máy bỏ chạy nhưng không thoát. Thời điểm này trên sà lan đã hút khoảng 23m³ cát. Tổ công tác đã lập biên bản sự việc, tạm giữ phương tiện hút trộm cát.

Trước đó, rạng sáng ngày 17/8/2017, Công an huyện Long Hồ kết hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện bắt giữ 2 sà lan hút trộm cát cũng trên sông Tiền thuộc thủy phận xã Đồng Phú (Long Hồ).

Từ đầu năm đến nay, đoàn công tác liên ngành đã lập biên bản, xử phạt 5 vụ khai thác cát trái phép, với số tiền trên 100 triệu đồng.

Tin, ảnh: HOÀI NAM- HỒNG NAM