Hơn 14kg vàng nguyên liệu "bốc hơi" theo anh thợ kim hoàn

Cập nhật, 07:54, Thứ Sáu, 22/09/2017 (GMT+7)

Trong lúc phân kim loại bỏ tạp chất, Văn Chung Hiếu (SN 1987, trú Ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh- TP Hồ Chí Minh) nổi lòng tham “bốc” 2 khối kim loại chảy tràn ra ngoài đem giấu nhưng bị chủ phát hiện báo công an.

Văn Chung Hiếu là thợ kim hoàn được công ty của ông Sử Văn Ngọc (SN 1967, ở ấp Đông Lợi, xã Đông Bình- TX Bình Minh) nhận vào làm cùng với người cậu là anh Lê Thanh Lâm (SN 1972, trú đường Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8- TP Hồ Chí Minh).

Khoảng 16 giờ ngày 2/5/2017, Hiếu và anh Lâm cùng phân kim 2 chảo kim loại màu xám bạc có chứa tạp chất chì, vàng, bạc và kim loại khác tại lò nung phía sau công ty của ông Ngọc.

Đến khoảng 22 giờ 30, Hiếu đi kiểm tra thấy kim loại bị nung nóng ở chảo số 1 tràn ra ngoài kết thành một khối kim loại màu xám bạc trọng lượng khoảng 1kg.

Lúc này, ông Ngọc và anh Lâm đang nói chuyện không để ý, Hiếu liền lấy khối kim loại đem ra ngoài giấu vào cốp xe làm khối kim loại gãy làm hai.

Đến khoảng 23 giờ, công việc phân kim hoàn tất, Hiếu và anh Lâm kéo 2 chảo nung ra khu vực sân để phun nước làm nguội. Sau đó, Hiếu đi kiểm tra lại lò nung thì phát hiện ở lò có kim loại nóng chảy tràn ra ngoài kết thành một khối màu xám bạc trọng lượng khoảng 13,5kg.

Quan sát thấy anh Lâm đang phun nước làm nguội 2 chảo nung, còn ông Ngọc đi vào nhà sau tắt điện, Hiếu liền lấy cục kim loại tiếp tục đem ra xe giấu thì bị ông Ngọc phát hiện báo Công an xã Đông Bình đến lập biên bản. Qua trích xuất hình ảnh từ camera của công ty cho thấy, Hiếu đã thực hiện toàn bộ hành vi trộm cắp nêu trên.

Do 3 khối kim loại chứa vàng, bạc và một số kim loại khác chưa phân kim (tổng trọng lượng 14,5kg) chưa xác định được giá trị nên cơ quan điều tra cho gia đình bảo lãnh Hiếu chờ xử lý.

Sáng 7/6/2017, Cơ quan điều tra Công an TX Bình Minh kết hợp Viện KSND TX Bình Minh và Công an xã Đông Bình mở niêm phong cho thợ bạc tiến hành phân kim 3 khối kim loại do Hiếu lấy trộm của ông Ngọc. Kết quả phân kim thu được 2 khối kim loại màu bạc (chứa vàng, bạc và kim loại khác) trọng lượng 262,09g tương đương 6,98 lượng trị giá trên 102 triệu đồng.

Sau đó, Văn Chung Hiếu đã bị Công an TX Bình Minh khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 138 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Văn Chung Hiếu đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Mặc dù tài sản đã được thu hồi trả bị hại và ông Ngọc cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nhưng xét tính chất vụ án là nghiêm trọng. Bị cáo Hiếu đã lợi dụng sự tin tưởng và sơ hở của bị hại thực hiện hành vi trộm cắp nhằm mục đích có tiền tiêu xài.

Trước đó, Hiếu có hành vi gây rối trật tự công cộng bị Công an Quận 8 (TP Hồ Chí Minh) phạt hành chính 2 triệu đồng nay tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản có giá trị lớn nên cần cách ly ra khỏi xã hội một thời gian mới đảm bảo tác dụng giáo dục riêng và răn đe phòng ngừa chung cho xã hội.

Do đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Văn Chung Hiếu 1 năm 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

 

Tại khoản 2, Điều 138 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác thuộc trường hợp “tài sản chiếm đoạt có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng” thì bị phạt tù từ 2-7 năm.


DIỄM PHƯỢNG