3 bị cáo trong băng trộm vàng đường sông ở miền Tây lãnh án tù

Cập nhật, 07:03, Thứ Ba, 11/04/2017 (GMT+7)

TAND huyện Trà Ôn vừa mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo Lý Văn Đợi (SN 1964), Nguyễn Văn Điệp (SN 1972, Phường 4, Quận 8, TP Hồ Chí Minh) và Lê Văn Mười (SN 1977, thị trấn Trà Ôn).

3 bị cáo này trong băng trộm vàng đường sông gây chấn động miền Tây với hàng loạt vụ đột nhập tiệm vàng, cơ sở kinh doanh, gia đình giàu có, nhà ở gần sông để lấy đi nhiều tài sản có giá trị lớn.

Mười, Đợi và Điệp (từ phải sang).
Mười, Đợi và Điệp (từ phải sang).

Trước băng trộm cắp có tính tổ chức, chuyên nghiệp, táo tợn, hoành hành ở miền Tây, Bộ Công an thành lập ban chuyên án và sau thời gian dài theo dõi, ngày 30/7/2016, ban chuyên án triệt xóa thành công băng trộm khi chúng đang “ăn hàng” tại một tiệm vàng ở xã Hòa Tú 2 (Mỹ Xuyên- Sóc Trăng).

Thủ đoạn của chúng là thường chọn thời điểm gây án vào lúc nửa đêm về sáng, khi chủ tiệm vàng ngủ say. Những tiệm vàng nào lọt vào tầm ngắm, chúng nghiên cứu kỹ vị trí đột nhập và hướng tẩu thoát nên thường “đánh nhanh rút lẹ”.

Đến ngày tiếp cận “mục tiêu”, bọn chúng di chuyển bằng vỏ lãi, xuồng có đặt máy công suất lớn. Chúng rất cẩn thận “hóa trang”: đeo găng tay, đầu đội nón vải, che kín mặt, tìm cách vô hiệu hóa camera an ninh.

Khi đột nhập, chúng sắp xếp có một tên cầm hung khí đứng trước cửa phòng ngủ của chủ tiệm và nếu chủ tiệm thức giấc phát hiện tri hô, lập tức chúng tấn công để đồng bọn tẩu thoát.

Sau đó, chúng dùng kềm cộng lực cắt ổ khóa, đột nhập vào phá tủ kiếng, hốt vàng vào thau rồi xuống vỏ lãi tẩu thoát. Chúng tính toán kỹ như thế, nên nhiều tiệm vàng dù được phòng vệ cẩn thận vẫn bị chúng đột nhập, lấy đi nhiều tài sản.

Để tránh bị công an phát hiện, chúng thường xuyên thay đổi địa bàn, hoạt động từ tỉnh này sang tỉnh khác. Với thủ đoạn tinh vi như vậy, chúng chủ quan rằng không ai phát hiện được, nên khi đột nhập chúng rất bình tĩnh, đi lại như chỗ không người.

Thậm chí, có lần chúng đột nhập vào tiệm vàng xong còn ung dung xẻ dưa hấu, dọn cơm ra ăn no nê rồi mới trộm tài sản.

Tại huyện Trà Ôn, 3 bị cáo Mười, Đợi và Điệp thực hiện 3 vụ trộm cắp. Cụ thể ngày 5/3/2016, Đợi từ TP Hồ Chí Minh điện thoại cho Mười ở Trà Ôn chuẩn bị ghe máy để đi “làm ăn”. Mười chuẩn bị ghe trọng tải khoảng 4 tấn neo đậu tại khu vực chợ nổi Trà Ôn.

Đến khoảng 1 giờ rạng sáng 6/3/2016, Đợi cùng với Điệp có mặt cùng với Mười đi trộm cắp. Theo phân công, Mười ở lại giữ ghe, còn Đợi và Điệp xuống 1 chiếc xuồng nhỏ có đặt máy rảo quanh các con sông, rạch tìm gia đình khá giàu để trộm tài sản.

Chúng đến nhà của bà Mao Kim Bửu (Khu 8, thị trấn Trà Ôn) dùng kềm cắt khóa đột nhập tìm tài sản trộm nhưng chỉ lấy 8 chai rượu ngoại và 1 cặp vợt tennis.

Do chưa trộm được tài sản nào có giá trị cao đủ “chi phí cho chuyến đi”, Đợi và Điệp tiếp tục chạy xuồng đi trộm tiếp. Lần này chúng đột nhập vào nhà của anh Nguyễn Hữu Duy (Khu 1, thị trấn Trà Ôn) trộm được 9,8 triệu đồng, 2 điện thoại di động, 1 iPad. Lúc này khoảng 3 giờ sáng, nhiều gia đình đã thức dậy lo buôn bán nên sợ bị lộ, chúng rút lui ra ghe lớn rồi cùng với Mười chia nhau tài sản.

Ngoài ra, Mười, Đợi và Điệp còn thực hiện 1 vụ trộm cắp trên địa bàn xã Vĩnh Xuân (Trà Ôn). Tuy nhiên, vụ án này sẽ để nhập chung xử lý với các vụ án khác mà chúng cùng đồng bọn thực hiện ở trên địa bàn TP Cần Thơ (4 vụ).

Tại tòa, 3 bị cáo Mười, Đợi và Điệp đều thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản để tiêu xài cá nhân. Trong đó, Đợi và Điệp từng vào tù về tội trộm cắp tài sản.

Đặc biệt, bị cáo Đợi bị chính quyền địa phương nhiều lần đưa đi cải tạo lao động. Đợi cũng đã 3 lần ra tòa lãnh án hơn 16 năm tù tội. Bị cáo Điệp cũng 2 lần ra tòa với mức án 4 năm 6 tháng cùng tội “Trộm cắp tài sản”. Song, chúng đều không biết sửa đổi, ăn năn mà còn cùng với đồng bọn liên tiếp phạm tội có tính chất nghiêm trọng hơn.

TAND huyện Trà Ôn tuyên phạt bị cáo Lý Văn Đợi 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Điệp 3 năm và bị cáo Lê Văn Mười 2 năm 6 tháng tù cùng tội “Trộm cắp tài sản”. Sau phiên tòa này, 3 bị cáo Đợi, Điệp và Mời được di lý về Cần Thơ để cùng với đồng bọn chịu xét xử trong vụ án khác.

 

Tính từ đầu năm 2015 đến khi bị bắt (30/7/2016), Đợi, Điệp và Mười cùng với đồng bọn đã thực hiện 21 vụ trộm. Trong số này, chúng đột nhập 10 tiệm vàng, 11 vụ trộm ở cơ sở kinh doanh, với tài sản trị giá hơn 10 tỷ đồng. “Điểm ngắm” của chúng là các tiệm vàng, cơ sở kinh doanh gần mé sông ở các tỉnh miền Tây như: Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang. Số vàng trộm được chúng đem lên TP Hồ Chí Minh nấu lại thành khối mang đến các tiệm vàng bán, lấy tiền chia nhau xài.

 

Bài, ảnh: HOÀI NAM