Nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang

Cập nhật, 14:10, Thứ Ba, 21/07/2015 (GMT+7)

Đánh giá của Đảng ủy- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 6 tháng đầu năm 2015, trong tổng quan về kinh tế- xã hội, chính trị ổn định; được sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Quân khu, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, sức chiến đấu từng bước được nâng lên.

Thời gian qua, công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang luôn đạt kết quả cao.
Thời gian qua, công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang luôn đạt kết quả cao.

Phối hợp duy trì an ninh

Trong 6 tháng qua, tuy vẫn còn một số hạn chế như công tác xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật có chuyển biến nhưng chưa vững chắc; chất lượng huấn luyện cụm chưa tốt,… nhưng nhìn chung, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo lực lượng vũ trang thực hiện toàn diện các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, trong đó có nhiều nhiệm vụ vượt chỉ tiêu. Công tác huấn luyện, luyện tập chỉ huy cơ quan đúng kế hoạch. Chất lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và công tác tuyển quân được nâng lên. Công tác Đảng, công tác chính trị hoạt động có hiệu quả. Theo đánh giá của Đảng ủy- Bộ Chỉ huy Quân sự, nhờ làm tốt công tác chính trị, tư tưởng nên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luôn kiên định, vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Huấn luyện tại chức cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật và các đơn vị sẵn sàng chiến đấu đạt kết quả tốt.

Tại hội nghị sơ kết công tác quân sự- quốc phòng 6 tháng đầu năm 2015, Đại tá Phạm Văn Lạc- Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh- cho biết, việc xây dựng và kiện toàn lực lượng đã được thực hiện đúng tổ chức biên chế, tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt kỷ luật và pháp luật. Việc xây dựng nề nếp chính quy, lễ tiết tác phong, xưng hô chào hỏi đúng điều lệnh có nhiều chuyển biến tốt. Ngoài ra, các chế độ sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm, trong đó có việc phối hợp giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Thông qua việc theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình trên địa bàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra. Các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn được bảo vệ an toàn tuyệt đối nhờ sự phối hợp giữa công an và quân sự.

Trong đó nổi bật là TP Vĩnh Long, với sự phối hợp ăn ý giữa 2 lực lượng quân sự và công an đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều tình huống liên quan đến an ninh trật tự. Theo Thượng tá Trần Minh Trang- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP Vĩnh Long- thì với trên 700 cuộc tuần tra, có sự tham gia của trên 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, không chỉ góp phần đảm bảo an ninh trật tự mà các sự kiện chính trị, xã hội được giữ an toàn tuyệt đối.

Dồn sức cho các hoạt động quan trọng

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các lực lượng, trong hướng tới sẽ chỉ đạo tiến hành rà soát, bổ sung biên chế lực lượng dự bị động viên ở các đơn vị đảm bảo theo nhu cầu, có chất lượng. Song song đó, sẽ phúc tra, quản lý nắm nguồn chặt chẽ, bảo đảm huy động kiểm tra sẵn sàng động viên và tập trung huấn luyện đạt chỉ tiêu. Việc nâng cao chất lượng huấn luyện sẽ được thực hiện nghiêm túc từng đối tượng, chú trọng chất lượng huấn luyện cụm dân quân gắn với thực hiện tốt công tác vận động quần chúng. Cùng với đó, về việc bổ nhiệm cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã, sẽ ưu tiên bố trí cán bộ đã qua đào tạo, có đủ trình độ, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phối hợp địa phương phát triển Đảng trong dân quân tự vệ và dự bị động viên. Tổ chức tiếp nhận và tư vấn, tạo việc làm cho số quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự đợt 2/2015 chu đáo,…

6 tháng cuối năm, dự báo tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, kinh tế- xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng- an ninh được tăng cường, tuy nhiên nhiệm vụ vẫn còn hết sức nặng nề với nhiều chỉ tiêu phải hoàn thành như tuyển gọi công dân nhập ngũ đợt 2; tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh- Liệt sĩ; 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 70 năm ngày Truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu và tỉnh,… Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lê Quang Trung lưu ý lực lượng vũ trang tỉnh cần tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc phối hợp với ngành công an nắm chắc tình hình để có biện pháp ứng phó, không để bị động, bất ngờ; quan trọng là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015- 2020).

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH