Nhộn nhịp làng trầu

Cập nhật, 14:43, Thứ Bảy, 06/02/2021 (GMT+7)

 

Người dân trồng trầu xã Vị Thủy đang tất bật vào vụ thu hoạch lá trầu tết với niềm vui bán được giá.
Người dân trồng trầu xã Vị Thủy đang tất bật vào vụ thu hoạch lá trầu tết với niềm vui bán được giá.

Những ngày này, nhiều nông dân trồng trầu của xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy (Hậu Giang), đang bước vào giai đoạn thu hoạch trầu lá để bán phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Điều phấn khởi là giá trầu lá đang ở mức cao nên bà con có được nguồn thu nhập hấp dẫn.

Về nơi có diện tích trồng trầu lớn nhất của tỉnh trong lúc này (thuộc ấp 5, xã Vị Thủy) sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ đang hái lá trầu phía trước, sau và bên hông nhà; còn bên trong nhà thì có không ít phụ nữ cũng bận rộn với công việc xếp lá trầu lại thành từng ốp để sớm giao cho thương lái. Qua đây, đang tạo ra một không khí rộn ràng của mùa thu hoạch lá trầu mỗi độ xuân về.

Đang ngồi xếp lá trầu thành từng ốp cùng với nhiều lao động tại địa phương, bà Phan Thị Sáng, hộ có hơn 1.500 nọc trầu ở ấp 5, xã Vị Thủy, cho biết: “Thông thường, vào khoảng mùng 10 tháng Chạp (tháng 12 âm lịch) là bà con nơi đây sẽ chia ra hái lá trầu giao cho thương lái đem đi tiêu thụ.

Trong đó, không khí sôi động nhất của mùa vụ trầu tết là từ ngày 24-28 tết. Dự đoán đợt thu hoạch lần này, gia đình tôi có khoảng 2.000 ốp lá trầu (một ốp có 40 lá trầu), sau khoảng 10 ngày nữa sẽ có đợt thu hoạch kế tiếp với số lượng tương tự”.

Điều phấn khởi của người dân vùng trồng trầu của xã Vị Thủy là giá bán lá trầu tại vườn đang ở mức hấp dẫn. Cụ thể, hiện thương lái thu mua lá trầu vàng có giá 6.000 đồng/ốp, còn lá trầu xanh thì ở mức 9.000 đồng/ốp. Với giá như trên thì đang cao gấp đôi so với ngày thường và cùng kỳ.

Theo lý giải của người trồng trầu, năm nay do bị ảnh hưởng của triều cường gây ngập và làm chết số lượng lớn vườn trầu của bà con.

Sau khi nước rút người dân tiến hành gầy dựng lại nhưng do dây trầu còn nhỏ nên số lượng lá trầu cung ứng cho thị trường tết năm nay giảm đáng kể so với cùng kỳ. Chỉ riêng một số vườn có liếp cao không bị ngập nước thì số lượng lá được thu hoạch nhiều hơn vì dây trầu trưởng thành.

Ông Nguyễn Văn Đời, hộ trồng trầu ở ấp 5, xã Vị Thủy, thông tin: “Do mới trồng lại không lâu nên dây trầu còn nhỏ, số lượng lá ít, từ đó tôi rất tiếc vì năm nay giá trầu đang ở mức cao.

Với số lượng 2.000 nọc trầu của gia đình mà chỉ thu hoạch được khoảng 200 ốp trầu/lần, nếu trầu lâu năm thì có thể thu hoạch gần 3.000 ốp trầu/lần. Với giá trầu hiện tại thì sau khi trừ đi chi phí, người trồng trầu có thể thu về mức lợi nhuận hơn 10 triệu đồng/1.000 ốp trầu.

Do nguồn cung năm nay giảm mạnh nên nhiều khả năng giá trầu tiếp tục tăng trong thời gian tới, qua đây giúp bà con vùng trầu xứ này đón tết được sung túc”.

Hiện tại, toàn xã Vị Thủy có tổng số khoảng 37ha trầu, với 154 hộ dân, trong đó diện tích trồng nhiều nhất là ở ấp 5 (chiếm hơn phân nửa diện tích của toàn xã), còn lại được trồng rải rác ở ấp 6, ấp 7 và ấp 8. Ông Nguyễn Văn Kính, Phó Chủ tịch UBND xã Vị Thủy, cho biết: Hiện lá trầu được thương lái địa phương thu mua và đem đi tiêu thụ nhiều nhất ở Campuchia, Đài Loan và một số tỉnh vùng ĐBSCL.

Ngoài tạo nguồn thu nhập cho người dân gắn bó với nghề trồng trầu, còn giải quyết công ăn việc làm cho không ít lao động nhàn rỗi ở nông thôn, với nguồn thu nhập 100.000 đồng/ngày/lao động với việc hái và xếp lá trầu.

Mặt khác, để tạo sự liên kết trong sản xuất và được hưởng những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, địa phương đã thành lập được Hợp tác xã Trầu Vàng ở ấp 5, với 23 thành viên, diện tích 5ha. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng vừa công nhận nghề truyền thống trồng trầu cho người dân địa phương.

Theo HỮU PHƯỚC (Báo Hậu Giang)