Đồng chí Lê Văn Lập - Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm

Định hướng nền kinh tế nông nghiệp, giảm nghèo phải thật sự bền vững

Cập nhật, 05:35, Thứ Năm, 15/02/2018 (GMT+7)

 

Đây là những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền huyện Vũng Liêm đặt ra và nỗ lực, quyết tâm thực hiện trong những năm tới.

Nền nông nghiệp phát triển sẽ đến một mức bão hòa, song lĩnh vực này tới đây vẫn là mặt trận hàng đầu với định hướng chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang nền kinh tế nông nghiệp, nông nghiệp chất lượng cao, sản xuất theo hướng sạch.

Trong các cây trồng, vật nuôi chủ lực, điểm nhấn phát triển sẽ là vùng sản xuất cây trái dọc tuyến công Cổ Chiên, sông Măng Thít; quan tâm đầu tư các vùng rau màu và cây công nghiệp đặc thù là cây lác...

Kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2017, có 686 hộ thoát nghèo, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5,4% còn 4,3%, vượt chỉ tiêu nghị quyết. Nghị quyết năm 2018 đặt chỉ tiêu này giảm 0,5%.

Huyện xác định giảm nghèo bền vững phải thật sự bền vững, giảm nghèo phải... thật sự giảm nghèo. Bên cạnh đó, các mặt về đời sống kinh tế, lao động sản xuất và việc làm, các chính sách an sinh xã hội được Đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm và đạt được những kết quả khích lệ trong năm qua.

Tới nay, huyện có 7/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới và năm 2018 sẽ đưa Trung Ngãi đạt chuẩn để nâng lên 8 xã.

Từng tiêu chí theo quy định mới có tăng, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện tiếp tục nỗ lực cho nhiệm vụ chính trị này, các xã đạt ít sẽ nâng tiêu chí theo từng mức, các xã rớt tiêu chí thì nỗ lực lấy lại và phấn đấu nâng chất lên hơn.