Thả rông súc vật gây tai nạn giao thông có thể bị xử lý hành chính

Cập nhật, 05:54, Thứ Tư, 05/05/2021 (GMT+7)

(VLO) Tôi điều khiển xe máy đi trên đường, bất ngờ có một con chó thả rông chạy ngang khiến tôi không xử lý kịp và té ngã, rất may chỉ bị thương nhẹ. Vậy trong trường hợp này chủ sở hữu của con vật đó có phải chịu trách nhiệm không?

Phan Thanh Tú (Vũng Liêm)

Trả lời: Tại khoản c, khoản 2, Điều 35 Luật Giao thông đường bộ quy định: không được thả rông súc vật trên đường bộ.

Điều 10 Nghị định 100 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định hình thức phạt tiền từ 60.000- 100.000đ đối với hành vi để súc vật đi trên đường bộ không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông.

Ngoài ra, tại Điều 603 Bộ luật Dân sự thì trường hợp súc vật thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu súc vật đó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

PHÒNG BẠN ĐỌC