Công chức kê khai tài sản không trung thực có thể bị thôi việc

Cập nhật, 15:38, Thứ Tư, 24/02/2021 (GMT+7)

Theo quy định mới nhất, cán bộ kê khai tài sản không trung thực sẽ bị kỷ luật. Cụ thể, hình thức xử lý ra sao và cán bộ nào thuộc diện phải kê khai tài sản?

Trần Văn Lâm

(Mang Thít)

Trả lời:

Ngày 30/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo đó, người có nghĩa vụ kê khai mà kê khai, giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy tính chất, mức độ mà bị xử lý theo quy định tại Điều 51 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 là buộc thôi việc.

Nghị định này cũng nêu rõ công chức thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm là: chấp hành viên, điều tra viên, kế toán viên, kiểm lâm viên, kiểm sát viên, kiểm soát viên ngân hàng, kiểm soát viên thị trường, kiểm toán viên, kiểm tra viên của Đảng, kiểm tra viên hải quan, kiểm tra viên thuế, thanh tra viên, thẩm phán, người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, người giữ chức vụ từ giám đốc sở và tương đương trở lên, người giữ chức vụ lãnh đạo quản lý từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên thuộc 105 ngành lĩnh vực liên quan như: thuế, quản lý thị trường, thẩm định, giám định, phê quyệt, cấp phép, xử lý công nợ, cấp chứng chỉ, sát hạch, đăng kiểm, giám thị, quản giáo; tuần tra, kiểm soát, xử lý về an toàn giao thông; đăng ký và cấp biển số các loại phương tiện giao thông,.v.v…

PHÒNG BẠN ĐỌC