Đưa phương tiện không đảm bảo an toàn tham gia giao thông có thể bị phạt tù

Cập nhật, 15:44, Thứ Năm, 21/01/2021 (GMT+7)

Theo quy định hiện hành thì các phương tiện giao thông phải bảo đảm điều kiện an toàn khi tham gia giao thông, trong đó có an toàn về phòng cháy chữa cháy (PCCC). Xin cho biết đó là những phương tiện nào, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý ra sao?

Nguyễn Khắc Hưng

(Tam Bình)

Trả lời:

Theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 10/1/2021 thì các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 4 chỗ ngồi trở lên và các phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ phải bảo đảm điều kiện hoạt động, an toàn về PCCC như: có nội quy biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn; hệ thống điện, nhiên liệu, vật tư hàng hóa bố trí sắp xếp trên phương tiện phải bảo đảm an toàn PCCC; có dụng cụ chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm của phương tiện, bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC,...  

Trường hợp đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông không đảm bảo an toàn gây thiệt hại tính mạng hoặc thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác sẽ bị phạt tiền từ 10- 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm; nếu gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 3- 10 năm theo Điều 204 Bộ luật Hình sự.

PHÒNG BẠN ĐỌC