Cha chết, có phải chia thừa kế cho con riêng?

Cập nhật, 05:41, Thứ Năm, 27/07/2017 (GMT+7)

Tôi là con một, mẹ mất sớm, cha có con riêng. Nay cha chết không có di chúc. Vậy tôi có phải chia thừa kế cho người con riêng của cha hay không?

Lê Văn Hữu (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Theo quy định tại Điều 650 và 651 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì trong trường hợp cha bạn mất không để lại di chúc thì tài sản của ông để lại sẽ được chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất gồm bố mẹ, vợ chồng, các con.

Như vậy, người con riêng cũng là một trong những người thừa kế của cha bạn và cũng phải được chia một phần tài sản theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, để được nhận thừa kế phần tài sản cha bạn để lại, bạn cần tiến hành thủ tục khai nhận di sản thừa kế, khi đó cơ quan tiến hành thủ tục khai nhận di sản sẽ đăng thông báo rộng rãi về việc khai nhận di sản thừa kế trong thời gian 30 ngày.

Trong thời gian này, nếu con riêng của cha bạn biết được thông tin thì có quyền yêu cầu phân chia tài sản thừa kế.

PHÒNG BẠN ĐỌC