Trước ống kính

Nhường đường?

Cập nhật, 05:45, Thứ Sáu, 04/01/2019 (GMT+7)

Lưu thông xin chớ làm liều

Điểm k Điều 6 ít nhiều đừng quên

Quy định như thế là nên

Đừng vì “huynh đệ” mà quên mọi người.

Hình ảnh được chụp ngày 1/1/2019, trên đường Phạm Thái Bường (Phường 4- TP Vĩnh Long). Người thanh niên điều khiển mô tô biển số 64 F6- 2112 lưu thông hướng từ Phường 4 về Phường 3, dùng chân đẩy một xe lôi đạp chở hàng cồng kềnh (ảnh).

Do 2 xe chiếm gần hết phần đường mô tô nên những người chạy cùng chiều muốn vượt phải cho xe di chuyển vào làn ô tô, rất nguy hiểm.

Nghị định 46 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt nêu rõ, tại điểm k khoản 4 Điều 6: Phạt tiền từ 300.000- 400.000đ đối với người điều khiển xe hoặc người ngồi trên xe bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác, dẫn dắt súc vật, mang vác vật cồng kềnh; người được chở trên xe đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái; xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định; điều khiển xe kéo theo xe khác, vật khác.

HOÀNG THÂN (CAVL)