Cộng đồng tôn giáo chung tay phòng chống dịch COVID-19

Cập nhật, 08:11, Thứ Năm, 17/06/2021 (GMT+7)

 

Các tổ chức tôn giáo phát huy tinh thần bác ái ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19.
Các tổ chức tôn giáo phát huy tinh thần bác ái ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19.

Trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tập trung sức người, sức của trong hệ thống chính trị và nhân dân kiên quyết chống dịch COVID- 19, cộng đồng tôn giáo trong tỉnh đã thực hiện nghiêm thông điệp “5K” đồng thời hỗ trợ chung tay phòng chống dịch COVID-19.

Tạm dừng sinh hoạt tôn giáo tập trung

Trên địa bàn tỉnh hiện có 8 tôn giáo đang hoạt động với 476 chức sắc, 2.854 chức việc, 383 cơ sở thờ tự với hơn 308.000 tín đồ. Theo ông Trần Văn Biết- Trưởng Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ tỉnh), để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Tôn giáo đã đề nghị các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, các cơ sở tín ngưỡng tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, các quy định về phòng chống dịch của Trung ương và của tỉnh.

Cụ thể, tạm dừng các sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung và treo biển cảnh báo, thông tin về việc này trước cửa cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và an toàn cho người tham gia hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung.

Hiện nay, hầu hết các cơ sở tôn giáo và tín đồ trên địa bàn tỉnh đều nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng chống dịch; thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Đơn cử, các nhà thờ đã thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp trên về việc tạm hoãn các buổi thánh lễ và các sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người.

Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Linh mục Trần Ngọc Xưa cho biết: “Phòng chống dịch là trách nhiệm của toàn xã hội, người dân Công giáo chúng tôi cũng vậy. Giáo phận Vĩnh Long có khoảng 70.000 giáo dân với gần 200 cơ sở thờ tự; thời gian qua các cơ sở tôn giáo đồng lòng, tích cực tham gia thực hiện tốt các quy định, biện pháp phòng chống dịch bệnh, tổ chức thánh lễ trực tuyến, tránh tụ tập đông người”.

Bên cạnh đó, các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, các cơ sở tín ngưỡng tiếp tục quan tâm tổ chức thực hiện hướng dẫn chức sắc, chức việc và tín đồ tích cực phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch.

Giáo dân Trần Thanh Phong (Họ đạo Ba Càng- Tam Bình) nói: “Được vận động tuyên truyền chung tay cùng chính quyền địa phương phòng chống dịch, thời gian qua, bà con giáo dân đều tự giác đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn để tự phòng chống dịch cho chính mình và những người xung quanh”.

Ủng hộ phòng chống dịch

Phát huy tinh thần nhân văn, bác ái, không chỉ thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế, các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng còn có nhiều hoạt động hỗ trợ để chung tay phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

“Tăng cường công tác phòng chống dịch trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, tiếp tục tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ, người theo tín ngưỡng, tôn giáo tích cực tham gia ủng hộ quỹ “phòng chống dịch COVID- 19”, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch COVID- 19”- ông Trần Văn Biết cho biết thêm.

Ông Huỳnh Kim Quang- Phó Giảng sư, Hội trưởng Ban Trị sự Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh Vĩnh Long- cho biết, bên cạnh việc thực hiện đảm bảo phòng chống dịch tại các cơ sở thờ tự, Ban Trị sự đã đóng góp 10 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 do MTTQ tỉnh phát động. Đồng thời, 18 chi hội trực thuộc cũng tích cực vận động tín đồ phật tử cùng thực hiện đóng góp tại địa phương.

Ngoài việc vận động tuân thủ thực hiện “5K”, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã vận động tăng, ni, phật tử Phật giáo tỉnh nhà chung tay cùng hỗ trợ cơ sở vật chất đến những nơi khó khăn trong vùng dịch và các khu cách ly tập trung như nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế, bữa ăn nghĩa tình.

Mới đây, tại lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID- 19 trên địa bàn tỉnh do MTTQ tỉnh phát động, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã ủng hộ 50 triệu đồng.

Đại đức Thích Tánh Bình- Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chia sẻ: “Với tinh thần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kêu gọi tất cả đồng bào phật tử và cộng đồng cùng đồng lòng phòng chống dịch tốt hơn nữa. Phật giáo Vĩnh Long cũng đã kêu gọi các tăng ni, phật tử đồng lòng chung tay để góp quỹ mua vắc xin cùng Chính phủ, sớm đẩy lùi dịch bệnh”.

Sự chung tay của cộng đồng tôn giáo sẽ góp thêm nguồn lực cùng với Đảng, Nhà nước, toàn dân và toàn quân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi công tác phòng chống dịch COVID- 19 chung của cả nước.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh- Trần Thanh Lâm cho biết: Sau khi Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ quỹ “Phòng chống dịch COVID- 19”, các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã tích cực đăng ký ủng hộ đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch COVID- 19” thực hiện nhiều việc làm thiết thực; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công tác phòng chống dịch.

Bài, ảnh: TUYẾT NGA

 

Các tin khác: