Cao điểm phòng chống COVID- 19

Cập nhật, 13:50, Thứ Tư, 20/01/2021 (GMT+7)

 

 Người dân và cộng đồng nên thực hiện khuyến cáo “Thông điệp 5K”.
Người dân và cộng đồng nên thực hiện khuyến cáo “Thông điệp 5K”.

Ngày 20/1/2021, Bộ Y tế hội nghị trực tuyến với BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 các địa phương cả nước về tình hình triển khai thực hiện phòng chống dịch bệnh này.

Phát biểu tại hội nghị, GS. TS Nguyễn Thanh Long– Bộ trưởng Bộ Y tế- đề nghị BCĐ các địa phương đẩy mạnh công tác kiểm soát tốt người nhập cảnh trái phép; tuyên truyền nâng cao ý thức người dân khai báo khi phát hiện có người từ nước ngoài về; thực hiện tốt công tác cách ly, đặc biệt không để lây lan dịch bệnh từ khu cách ly ra cộng đồng, không để lây nhiễm COVID-19 trong khu cách ly; thực hiện tốt “Thông điệp 5K” (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế), đặc biệt chú ý “2K” đầu tiên là khẩu trang và khử khuẩn. Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế đặt trong tình trạng báo động cao nhất không để xảy ra mắc COVID-19, nếu phát hiện phải khoanh vùng thật nhanh không để lây lan.

Thông tin được Bộ Y tế cập nhật đến sáng ngày 20/1/2021 đánh dấu là ngày thứ 47, dịch COVID-19 không lây nhiễm cộng đồng. Tổng số ca nhiễm COVID- 19 trên cả nước đến nay là 1.540, số ca khỏi bệnh 1.402, số trường hợp tử vong là 35.

Theo báo cáo của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long, tính đến ngày 19/1/2021, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 7 trường hợp xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, 2 trường hợp nhập cảnh về từ Cộng hòa Czech đợt 10 (ngày 22/11/2020, bệnh nhân 1313, 1314), 4 trường hợp nhập cảnh từ đợt 11 (ngày 22/12/2020, bệnh nhân 1429, 1430, 1431, 1432) và 1 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Myanmar về Vĩnh Long (bệnh nhân 1440).

Đến ngày 19/1/2021, còn 6 trường hợp đang theo dõi tình hình sức khỏe trong 14 ngày. Trong đó, cách ly tập trung 0 trường hợp; cách ly y tế 3 trường hợp (2 bệnh nhân 1430, 1440 và 1 người là người thân của bệnh nhân 1430); cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 3 trường hợp; tự theo dõi sức khỏe tại nhà 0 trường hợp. Số người hết thời gian theo dõi sức khỏe là 6.480 trường hợp.

Tin, ảnh: MINH THÁI