Vĩnh Long tiếp nhận cách ly 120 công dân từ Malaysia nhập cảnh về Việt Nam

Cập nhật, 13:48, Thứ Sáu, 09/10/2020 (GMT+7)

 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, đánh giá tình hình sức khỏe từng người để có biện pháp chăm sóc sức khỏe tốt nhất.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, đánh giá tình hình sức khỏe từng người để có biện pháp chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Văn Công Minh- Giám đốc Sở Y tế tỉnh, Phó BCĐ Phòng chống COVID-19 Vĩnh Long, tối 8/10/2020, ngành y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận 120 công dân từ Malaysia nhập cảnh về Việt Nam.

Hiện tại, 120 công dân trên đang được cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 890 đóng tại xã Loan Mỹ (Tam Bình) để theo dõi sức khỏe 14 ngày nhằm đảm bảo tốt việc kiểm soát dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế .

Tại khu cách ly tập trung, tất cả công dân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2; đánh giá tình hình sức khỏe từng người để có biện pháp chăm sóc sức khỏe tốt nhất; cử đội phản ứng nhanh và tổ chống dịch lưu động thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc.

Hiện, sức khỏe tất cả các công dân đều ổn định. Đây là lần thứ 2 tỉnh tiếp nhận công dân Việt Nam về từ Malaysia (lần đầu vào ngày 5/7/2020 có 106 công dân).

Tính đến nay, Vĩnh Long tiếp nhận 8 đợt cách ly, với 1.298 công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về. Trên địa bàn tỉnh hiện chưa ghi nhận trường hợp nào mắc SARS-CoV-2.

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN