Bệnh rối loạn tiền đình phải điều trị như thế nào?

Cập nhật, 05:07, Thứ Sáu, 15/02/2019 (GMT+7)

Mẹ tôi bị rối loạn tiền đình hay buồn nôn, nôn và xây xẩm, lạnh chân tay. Xin bác sĩ cho biết, bệnh này phải điều trị ra sao và nên ăn uống như thế nào?

Nguyễn Văn Mười (Chánh Hội- Mang Thít)

Trả lời: Rối loạn tiền đình là bệnh lý gây trạng thái mất cân bằng về tư thế, làm cho người bệnh thường xuyên bị chóng mặt, quay cuồng, hoa mắt, ù tai, buồn nôn, đi đứng lảo đảo… gây khó chịu và bệnh rất hay tái phát.

Điều trị rối loạn tiền đình ngày nay chủ yếu là điều trị nội khoa và hoàn toàn phải do bác sĩ chỉ định về chế độ thuốc men và thời gian, người bệnh không được tự ý điều trị, như vậy mới có thể đạt hiệu quả và đề phòng tái phát.

Việc ăn uống cần đầy đủ chất dinh dưỡng, có thể thêm gừng, nghệ nhằm giải quyết triệu chứng buồn nôn và nôn.

Bạn có thể đưa mẹ đến Trung tâm Y tế huyện hoặc Bệnh viện Đa khoa tỉnh để được bác sĩ thăm khám, tư vấn thêm và có hướng điều trị thích hợp.

BS PHAN GIA HOÀNG

(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long)