Phụ huynh chú ý phòng bệnh cho trẻ lúc giao mùa

Cập nhật, 18:11, Thứ Sáu, 01/02/2019 (GMT+7)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Sở Y tế Vĩnh Long báo cáo dịch tuần đến cuối tháng 1/2019 cho thấy, 2 bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng đều có ca bệnh tăng. Cụ thể, tới tuần 4 năm nay, có 119 ca sốt xuất huyết, 135 ca tay chân miệng, tăng lần lượt 47 ca và 72 ca ghi nhận cùng thời điểm năm 2018.

Đáng chú ý cũng tháng đầu năm nay, ngành y tế ghi nhận trên địa bàn tỉnh 1 ca bệnh sởi. Đây là một trong các bệnh truyền nhiễm gồm sởi, thủy đậu, quai bị mà trẻ em dễ mắc trong mùa Đông- Xuân. Cả năm 2018, tỉnh cũng ghi nhận vài ca bệnh sởi, trong khi năm trước đó không có ca bệnh.

Bác sĩ khối y tế dự phòng và điều trị khuyến cáo người dân, nhất là phụ huynh có con nhỏ chú ý giữ ấm cho trẻ, giữ gìn vệ sinh cá nhân, ăn uống dinh dưỡng để bảo vệ sức khỏe, phòng các bệnh lây qua hô hấp và tiêu hóa lúc giao mùa.

TƯỜNG VÂN