Cấp cứu kịp thời, cứu sống nhiều ca bệnh nặng

Cập nhật, 16:21, Thứ Sáu, 26/01/2018 (GMT+7)

Năm 2017, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận 50.445 ca cấp cứu, trung bình mỗi ngày khoảng 140 ca. 

Trong đó điển hình có cấp cứu hàng loạt: trẻ tiểu học ở huyện Long Hồ và TP Vĩnh Long bị ngộ độc thực phẩm trong bữa ăn trưa...

Đến cấp cứu can thiệp kịp thời, cứu sống nhiều trường hợp bệnh nặng, phức tạp: bệnh nhân hôn mê, ngưng tim ngưng thở do bị rắn lục đuôi đỏ cắn; nhiều ca vỡ gan; mổ cấp cứu bệnh nhân tắc ruột hoại tử hỏng đại tràng; cứu sống bệnh nhân tím tái toàn thân, khó thở, lơ mơ do viêm phổi, suy tim...

Theo chỉ đạo tuyến thuộc đề án 1816, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quy trình cấp cứu, cả nội lẫn ngoại viện nhằm can thiệp khẩn cấp, kịp thời các trường hợp bệnh nặng, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân.

TƯỜNG VÂN