Bệnh thận ứ nước của trẻ có nguy hiểm không?

Cập nhật, 14:36, Thứ Sáu, 15/12/2017 (GMT+7)

Khám bác sĩ, chẩn đoán con tôi bị thận ứ nước. Xin hỏi bác sĩ bệnh này có nguy hiểm không? Cháu cần chữa trị, ăn uống như thế nào? Có cần phải phẫu thuật không?

Nguyễn Hương Giang (Trà Ôn)

Trả lời:

Thận ứ nước là dị tật bẩm sinh đường tiết niệu ở trẻ. Nguyên nhân thường do phần nối thận và bể thận hoặc phần nối thận và niệu quản bị hẹp làm cho thận không bài xuất được nước tiểu, gây tình trạng thận ứ nước. Có thể xảy ra một hoặc hai bên.

Tình trạng này không có triệu chứng hoặc triệu chứng âm thầm khó phát hiện. Ngày nay có thể phát hiện sớm thận ứ nước bằng siêu âm. Nếu ở tình trạng nhẹ thì không cần điều trị, theo dõi mỗi 3- 6 tháng tại phòng khám chuyên khoa. Nếu nặng, tùy trường hợp mà giải quyết trường hợp tắt nghẽn.

Bạn cần đưa con đến khám định kỳ tại các tuyến có chuyên khoa niệu nhi để các bác sĩ chuyên khoa có hướng dẫn kịp thời đúng tình trạng bệnh.

BS PHAN GIA HOÀNG

(Trung tâm TT- GDSK Vĩnh Long)