Bệnh tay chân miệng đã có hơn 3.000 ca mắc

Cập nhật, 14:21, Thứ Sáu, 08/12/2017 (GMT+7)

Tới ngày 3/12 năm nay, ngành y tế ghi nhận 3.020 ca bệnh tay chân miệng trên toàn tỉnh. Trong 2 tuần gần nhất, số ca bệnh ghi nhận đều dưới 100, trong khi liên tiếp 10 tuần trước đó, đều có trên 100 ca mắc mỗi tuần. Trên tổng số chung, bệnh tăng cao so 2.060 ca mắc cùng thời gian này năm trước.

Theo cơ quan y tế, xuất hiện trên dưới 10 năm trở lại đây, tay chân miệng ban đầu được xem là bệnh mới nổi, nay là bệnh truyền nhiễm lưu hành thường xuyên tại địa phương. Bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, liên quan đến yếu tố vệ sinh cá nhân trong sinh hoạt hàng ngày, nhất là trẻ nhỏ.

Liên quan tới bệnh truyền nhiễm, tới thời điểm trên, bệnh sốt xuất huyết tích lũy đã có 1.688 ca mắc, trong khi cùng kỳ năm rồi có 1.020 ca bệnh. Đến gần hết năm nay, chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do 2 bệnh trên tại tỉnh.

TƯỜNG VÂN