Bệnh tay chân miệng tăng giảm đan xen giữa mùa cao điểm "đỉnh dịch"

Cập nhật, 14:33, Thứ Sáu, 03/11/2017 (GMT+7)

Báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng (Sở Y tế) cho thấy, đến tuần 43 (23- 29/10) năm 2017, số ca bệnh tay chân miệng giảm lại, khi trên toàn tỉnh ghi nhận 98 ca bệnh. Tuần 42 trước đó 166 ca bệnh, trong khi chiếm cao nhất ở tuần 41 (204 ca bệnh), còn tuần 40: 109 ca bệnh.

Do tăng giảm bất thường, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh dự báo bệnh vẫn diễn biến phức tạp từ đây đến cuối năm. Tới thời điểm này, toàn tỉnh ghi nhận trên dưới 2.500 ca bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa trên.

Cơ quan y tế dự phòng khuyến cáo phụ huynh, giáo viên các trường mầm non, mẫu giáo trong tỉnh chú ý giữ vệ sinh tay chân cho trẻ trong ăn uống, sinh hoạt ở nhà và khi đến lớp. Các phụ huynh, cô giáo, bảo mẫu cũng giữ tương tự, bởi từ đôi bàn tay không đảm bảo vệ sinh sẽ là nguồn lây bệnh cho trẻ.

TƯỜNG VÂN