Suy giãn tĩnh mạch ngoại vi

Cập nhật, 05:39, Thứ Sáu, 03/11/2017 (GMT+7)

Gần 10 năm nay, chân tôi bị nổi gân xanh, có chen lẫn những sợi màu đỏ nhưng hiện nay thì nổi rõ hơn, không bị nhức, bị đau gì. Xin bác sĩ cho biết, tôi bị bệnh gì?

Trương Thành Trung (Phường 5- TP Vĩnh Long)

Trả lời: Hệ thống tĩnh mạch ngoại vi của mỗi người bao gồm tĩnh mạch nông và sâu, nối 2 hệ thống lại với nhau có tĩnh mạch xuyên. Ngoài ra còn có các mao mạch nhỏ li ti dưới da cũng có nhiệm vụ đưa máu đi nuôi cơ thể và đưa máu đã hết chất dinh dưỡng cũng như ôxy trở về tim.

Một số người do cơ địa hoặc yếu tố di truyền, các mao mạch này bị giãn nở thành từng chùm xanh dưới da như mạng nhện, một số khác đi kèm với bệnh suy giãn tĩnh mạch ngoại vi. Bệnh tuy không nguy hiểm nhưng làm giảm đi chất lượng cuộc sống, nhất là vấn đề thẩm mỹ.

Việc điều trị khá khó khăn vì không loại thuốc nào trị được, chỉ sử dụng laser chiếu vào vùng da có mao mạch giãn trong một thời gian dài mới có thể làm hết các biểu hiện trên.

BS PHAN GIA HOÀNG (Trung tâm TT- GDSK Vĩnh Long)