Mưa vào chính mùa, bệnh sốt xuất huyết tăng cao

Cập nhật, 06:20, Thứ Sáu, 09/06/2017 (GMT+7)

Tới tuần 22 năm nay (29/5- 4/6), số ca bệnh sốt xuất huyết ghi nhận trên địa bàn toàn tỉnh là 630, tăng cao so 420 ca bệnh cùng kỳ năm 2016.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Long (Sở Y tế), mưa vào mùa là yếu tố thuận lợi để sinh sôi lăng quăng, gây muỗi và nguy cơ lây truyền sốt xuất huyết cao trong cộng đồng.

Người dân được khuyến cáo hàng tuần lật úp, đổ bỏ những vật dụng đọng nước quanh nhà, đậy kín thau chậu, lu hũ chứa nước sinh hoạt; mặc quần áo dài tay khi chiều tối, ngủ mùng để tránh muỗi chích, phòng sốt xuất huyết.

Dự báo của cơ quan y tế dự phòng, với thời tiết nhiều mưa, ẩm ướt hiện tại, sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp và có nguy cơ tăng cao thời gian tới.

TƯỜNG VÂN