Tăng cường lấy mẫu nghi ngờ, xét nghiệm phòng Zika

Cập nhật, 08:21, Thứ Ba, 27/09/2016 (GMT+7)

Trong công điện gửi viện trưởng các Viện Pasteur, Vệ sinh dịch tễ Trung ương và giám đốc các sở y tế, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường lấy mẫu tại các phòng khám (kể cả phòng khám tư nhân) và cộng đồng, do người nhiễm vi rút Zika thường có triệu chứng nhẹ, nên “lơ là” đến khám và điều trị tại bệnh viện.

Đến nay, các đơn vị y tế đã lấy khoảng 2.700 mẫu bệnh phẩm từ các trường hợp nghi mắc vi rút Zika tại 45 địa phương trên cả nước để xét nghiệm.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị y tế điều tra giám sát trường hợp bệnh, lấy mẫu bệnh phẩm (huyết thanh, nước tiểu) các đối tượng nghi ngờ để xét nghiệm theo quy định; quản lý tốt thai sản trên địa bàn địa phương mình, khám sàng lọc và tư vấn xét nghiệm khi cần thiết cho phụ nữ có thai nghi nhiễm vi rút Zika.

Mới đây, Bộ Y tế các nước ASEAN vừa họp khẩn trực tuyến để tìm giải pháp ứng phó với diễn biến phức tạp của bệnh do vi rút Zika. Đã có ít nhất 7 quốc gia trong khối xuất hiện ca bệnh do vi rút Zika.

TƯỜNG VÂN