Nhiều chính sách hỗ trợ lao động khó khăn do dịch COVID-19

Cập nhật, 14:17, Thứ Bảy, 04/12/2021 (GMT+7)

Hàng chục ngàn người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do dịch COVID-19 đã được hỗ trợ từ các chính sách nhằm góp phần phục hồi, duy trì, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống...

 

Người lao động làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời được tư vấn tìm việc làm, hỗ trợ học nghề.
Người lao động làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời được tư vấn tìm việc làm, hỗ trợ học nghề.

 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Vĩnh Long đã có báo cáo cập nhật hỗ trợ NSDLĐ và NLĐ có giao kết hợp đồng lao động đến tháng 11 năm nay. Theo đó, đối với chính sách hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, đến nay đã chi hỗ trợ cho trên 10.900 người với hơn 43 tỷ đồng. Tương tự, hơn 29.500 NLĐ ngừng việc cũng nhận được hỗ trợ hơn 29,5 tỷ đồng. Đồng thời, một số NLĐ chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng đã nhận hỗ trợ.

Đến thời điểm trên, các địa bàn đã chi trả cho hơn 9.200 hộ kinh doanh hơn 27,7 tỷ đồng, trong hơn 9.900 hộ kinh doanh khó khăn do dịch COVID-19 được tỉnh phê duyệt hỗ trợ hơn 30 tỷ đồng. Đến nay, hàng chục hướng dẫn viên du lịch, viên chức nghệ thuật cũng đã nhận được hỗ trợ theo chính sách.

Theo ông Ngô Tuấn Anh- Phó Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Long, thời gian qua việc phối hợp thực hiện chính sách giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cơ quan BHXH tỉnh đã giảm mức đóng cho 1.182 đơn vị với 72.997 đối tượng, gần 4,5 tỷ đồng. Đồng thời, thực hiện chính sách tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí, tử tuất cho 738 người, hơn 3,4 tỷ đồng.

Theo ông Trương Thanh Hà- Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Vĩnh Long- thực hiện chính sách hỗ trợ NSDLĐ vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, đơn vị đã giải ngân cho 6 doanh nghiệp vay hơn 7 tỷ đồng để trả lương ngừng việc cho gần 2.000 NLĐ.

Những chính sách trên nằm trong các chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ban hành hồi đầu tháng 7/2021.

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP và Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 28/2021/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Theo đó, sử dụng kinh phí 38.000 tỷ đồng từ nguồn kết dư Quỹ BHTN đến năm 2020 để chi hỗ trợ cho NLĐ (30.000 tỷ đồng) và hỗ trợ giảm mức đóng BHTN cho NSDLĐ (8.000 tỷ đồng).

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Long Ngô Tuấn Anh cho biết, đến nay ngành đã rà soát, xác định đối tượng và gửi thông báo giảm mức đóng (từ 1% xuống 0%) đến 1.167 đơn vị với 51.939 lao động, số tiền giảm đóng hơn 21 tỷ đồng và đã hoàn thành hồi đầu tháng 10/2021.

Đối với hỗ trợ bằng tiền cho NLĐ, đến thời điểm hiện tại đã nhận hồ sơ của 84.378 NLĐ; trong đó NLĐ đang tham gia BHTN tại đơn vị là 71.947 người, NLĐ đã nghỉ việc đang bảo lưu thời gian đóng BHTN là 12.431 người (có 3.839 NLĐ đã từ chối giải quyết do không thuộc đối tượng hưởng hoặc gửi hồ sơ nhiều lần). Đến nay, BHXH tỉnh đã thực hiện giải quyết hỗ trợ cho 79.833 NLĐ, số tiền 183,6 tỷ đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ bằng tiền cho NLĐ và giảm mức đóng BHTN cho NSDLĐ trên địa bàn tỉnh là hơn 200 tỷ đồng.

BHXH tỉnh đang phối hợp thông tin, tuyên truyền để NLĐ đã dừng tham gia BHTN có thời gian bảo lưu, NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc nộp đề nghị hưởng hỗ trợ gửi cơ quan BHXH nơi NLĐ có nhu cầu nhận hỗ trợ, chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

Các chính sách trên nhằm hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi, duy trì, ổn định sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu các tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống, an toàn cho NLĐ.

 Bài, ảnh: MINH THÁI