Trên 55% số trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh

Cập nhật, 12:47, Thứ Ba, 31/12/2019 (GMT+7)

Thực hiện đề án nâng cao chất lượng dân số, Vĩnh Long triển khai xã hội hóa sàng lọc sơ sinh nhưng số trẻ sơ sinh trong tỉnh được tầm soát các bệnh lý nội tiết và di truyền vẫn chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

Năm 2019, toàn tỉnh có trên 10.300 trẻ được sinh ra, trong đó chỉ có hơn 5.700 trẻ được sàng lọc bệnh lý nội tiết và di truyền, chiếm hơn 55% số trẻ được sinh ra, thấp hơn 11% so với chỉ tiêu đề ra.

Trong đó, có 48 trẻ thuộc diện nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và người dân tộc được thực hiện xét nghiệm miễn phí. TP Vĩnh Long và các huyện Trà Ôn, Tam Bình là các địa phương có số trẻ được sàng lọc sơ sinh cao, chiếm hơn 50% số trẻ được sàng lọc trong toàn tỉnh.

Sàng lọc sơ sinh là phương pháp lấy máu gót chân trẻ xét nghiệm giúp phát hiện các bệnh lý như thiếu men G6PD, suy giáp bẩm sinh, tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh. Đây là những bệnh chỉ phát hiện trong những ngày đầu đời của trẻ, có thể điều trị khỏi và dự phòng giúp trẻ phát triển bình thường khi phát hiện sớm.

SÔNG TRĂNG