Khơi dậy tính sáng tạo, cần cù của nông dân

Cập nhật, 07:34, Thứ Năm, 13/04/2017 (GMT+7)

 

Hội viên nông dân trong tỉnh tham quan mô hình cây giống và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất.
Hội viên nông dân trong tỉnh tham quan mô hình cây giống và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất.

Nghe lời Bác Hồ dạy: “Nông dân (ND) ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”, các cấp Hội ND trong tỉnh đã xây dựng nhiều phong trào có ý nghĩa thiết thực với ND.

Trong đó, phong trào ND thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã khơi dậy tính sáng tạo, cần cù của ND và phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau cùng phát triển.

Lời trên 5 tỷ đồng từ nuôi heo

Sử dụng 8.000m2 đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi heo đã giúp ông Nguyễn Minh Hải (ấp Phú Thạnh B, xã Nhơn Phú- Mang Thít) thu lời trên 5 tỷ đồng nhờ mỗi năm xuất bán khoảng 4.800 con heo thịt.

Không chỉ tạo việc làm cho 15 lao động tại địa phương, ông Hải còn nhiệt tình hướng dẫn và phổ biến kiến thức, kinh nghiệm chăn nuôi cho nhiều ND, giúp cho 5 hộ nghèo có điều kiện vươn lên, phát triển sản xuất.

Ông Hải tâm sự: “Trước đây, tui chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn do giá thức ăn tăng cao lại thiếu kinh nghiệm và kỹ thuật. Thông qua các cuộc hội thảo, các lớp tập huấn do hội phối hợp tổ chức, tui đã mạnh dạn áp dụng vào mô hình chăn nuôi heo và đã từng bước mang lại hiệu quả. Những thành công bước đầu đã khích lệ tui cố gắng nhiều hơn...”

Hiện, ông nuôi hơn 200 con heo nái và khoảng 2.800 heo thịt. Nhiều năm liền, ông đạt danh hiệu ND sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh và Trung ương, có điều kiện xây sửa nhà cửa khang trang và lo cho con học hành đến nơi đến chốn.

Tại địa phương, ông luôn gương mẫu, đi đầu đóng góp các nguồn quỹ, xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa, giúp gia đình chính sách xã hội, trẻ em nghèo hiếu học có hoàn cảnh khó khăn...

Theo ông Hải, để chăn nuôi thành công, phải luôn tìm tòi, học hỏi nâng cao hiểu biết về mọi mặt, nhất là nắm bắt nhu cầu tiêu thụ, giá cả thị trường. Bên cạnh, cần phải lựa chọn con giống tốt, xây chuồng trại đúng quy cách, thường xuyên vệ sinh, tiêm phòng định kỳ theo hướng dẫn của cán bộ thú y.

“Sắp tới tui định sẽ mở rộng diện tích chăn nuôi để nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho nhiều lao động và giúp cho ND trong chi hội có điều kiện làm ăn để vươn lên thoát nghèo, làm giàu bền vững”- ông Hải phấn khởi nói.

Giúp nhau thay đổi tập quán canh tác

Với 85% dân số sống ở nông thôn và 78% diện tích là đất nông nghiệp, để nâng cao đời sống ND cũng như phát triển nông nghiệp tỉnh nhà, năm qua Hội ND đã phối hợp triển khai 16 dự án sự nghiệp nông nghiệp và 9 mô hình đầu tư phát triển sản xuất ở các xã nông thôn mới.

Bước đầu cho thấy, trình độ sản xuất của ND được nâng lên, biết ứng dụng kỹ thuật mới và nhân rộng.

Từ các phong trào thi đua cũng đã giúp ND thay đổi dần tập quán canh tác như: sử dụng đệm lót trong chăn nuôi, sử dụng máy thu gom để tận dụng rơm rạ, ứng dụng gieo tinh nhân tạo ngày càng phổ biến, kỹ thuật sản xuất an toàn, sản xuất theo hướng VietGAP, GlobalGAP ngày càng mở rộng...

Ông Thân Văn Lâm- Chủ tịch Hội ND xã Nguyễn Văn Thảnh (Bình Tân) nhận định: Được công nhận ND sản xuất kinh doanh giỏi chính là sự ghi nhận và tiếp thêm động lực giúp phong trào phát triển lan tỏa.

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận thực tế rằng quy mô sản xuất của ND vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, ND chưa mạnh dạn đầu tư sản xuất, tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp còn thấp, năng suất lao động chưa cao, chất lượng hàng hóa chưa đủ sức cạnh tranh trong môi trường quốc tế.

Qua quá trình triển khai phong trào thi đua, ông Thân Văn Lâm cho rằng cần phải bồi dưỡng cho ND có kiến thức, phương pháp sản xuất nhất là sản xuất sạch gắn với bảo vệ môi trường; đồng thời, vận động ND chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tham gia các hình thức hợp tác; hỗ trợ vốn sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ trong làm đất, thu hoạch và bảo quản...

Hội Nông dân tỉnh tham quan mô hình chăn nuôi hiệu quả của nông dân.
Hội Nông dân tỉnh tham quan mô hình chăn nuôi hiệu quả của nông dân.

Ông Nguyễn Minh Hải thì kiến nghị: Nhà nước cần có chính sách thích hợp cho ND như ổn định giá cả đầu ra nông sản; quan tâm kiểm tra chất lượng về thức ăn và thuốc thú y, cũng như kiềm chế về giá cả để đảm bảo quyền lợi người chăn nuôi.

Đồng thời, cần quan tâm xây dựng mô hình điển hình chăn nuôi sinh học, chăn nuôi sạch, an toàn và nhân rộng thương hiệu để cạnh tranh thị trường khu vực và quốc tế.

Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua, ông Nguyễn Thanh Trang- Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh- lưu ý: Để phong trào ND thi đua học tập Bác gắn với sản xuất kinh doanh giỏi mang lại hiệu quả thiết thực, cần phát huy vai trò chủ thể của ND trong phát triển nông nghiệp, tạo điều kiện để ND phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong sản xuất, cần tuyên truyền vận động ND chú trọng sản xuất từ số lượng sang giá trị, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, sản xuất gắn với bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bên cạnh, tăng cường các hoạt động tương trợ cùng nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào, đa dạng hóa loại hình sản xuất kinh doanh để tạo hàng hóa phong phú, chất lượng.

 

Năm 2017, Hội ND tỉnh tiếp tục phát động phong trào “ND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào ND thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phấn đấu có 60% hội viên ND đăng ký thực hiện. Đồng thời, triển khai xây dựng các mô hình tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, mỗi cơ sở hội ít nhất 1 mô hình.

 

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI