Xã hội hóa trên 2 tỷ đồng trùng tu, tôn tạo di tích

Cập nhật, 03:50, Thứ Sáu, 30/08/2019 (GMT+7)

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giai đoạn 2014- 2018, có 42 lượt di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh được trùng tu, tôn tạo, trong đó nguồn vận động nhân dân và các tổ chức, cá nhân trên 2 tỷ đồng và hàng trăm ngày công lao động.

Đình Tân Giai (Phường 3- TP Vĩnh Long) có đóng góp từ xã hội hóa khá cao, các nghi lễ ở đây thu hút đông đúc người dân địa phương, du khách.
Đình Tân Giai (Phường 3- TP Vĩnh Long) có đóng góp từ xã hội hóa khá cao, các nghi lễ ở đây thu hút đông đúc người dân địa phương, du khách.

Theo đó, năm 2018 nguồn xã hội hóa đạt cao nhất với trên 1,4 tỷ đồng và 480 ngày công lao động để trùng tu chùa Vạn Linh (xã Tân Hòa- TP Vĩnh Long), Văn Thánh miếu (Phường 4- TP Vĩnh Long), Lăng ông Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn (xã Thiện Mỹ- Trà Ôn), đình Bình Phước (Mang Thít), đình Mỹ Thuận (TX Bình Minh),...

Ông Lưu Thành Công- Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long- cho biết: Những năm qua, công tác trùng tu, tôn tạo di tích được quan tâm. Bên cạnh nguồn ngân sách từ chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, chương trình mục tiêu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngân sách tỉnh thì nguồn xã hội hóa cũng đóng vai trò quan trọng.

Vì vậy, cần tăng cường tuyên truyền vận động, xây dựng ý thức bảo tồn di tích của nhân dân để cùng chung tay giữ gìn, chống xuống cấp, để di tích ngày càng khang trang hơn.

Tin, ảnh: TƯƠI- THÚY