Cánh đồng Chum tại Xiêng Khoảng được UNESCO công nhận di sản thế giới

Cập nhật, 20:59, Chủ Nhật, 07/07/2019 (GMT+7)

Cuộc họp thứ 43 của ủy ban di sản thế giới UNESCO đã thông qua công nhận Cánh đồng Chum Xiêng khoảng là di sản thế giới.

Cánh đồng Chum tại Xiêng Khoảng. (Ảnh: Quốc Khánh)
Cánh đồng Chum tại Xiêng Khoảng. (Ảnh: Quốc Khánh)

Chiều ngày 6/7 vừa qua, cuộc họp thứ 43 của Ủy ban Di sản thế giới UNESCO đã thông qua công nhận Cánh đồng Chum Xiêng khoảng là di sản thế giới.

Đại biểu Lào tham dự cuộc họp này có ông Bosengkham Vongdala, Bộ trưởng Bộ Thông tin, văn hóa và thể thao. CHDCND Lào để xuất 11 điểm trong tổng số gần 20 địa điểm tìm thấy chum và được lưu giữ chính thức là di sản thế giới.

Cánh đồng Chum tại Xiêng Khoảng là một trong tổng số 20 địa điểm được phát hiện để ghi danh vào di sản thế giới. Đây là di sản thế giới thứ 3 của Lào, ngoài ra còn có VatPhu (Champasak) và Cố đô Luangprabang./.

Theo VOV