Bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử

Cập nhật, 20:34, Thứ Sáu, 05/07/2019 (GMT+7)

 

Chiều 7/5/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Trường ĐH Văn Lang tổ chức tọa đàm “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT)- sân khấu cải lương trong giai đoạn hiện nay”. Đây cũng là cơ sở để Vĩnh Long thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh.

Tại buổi tọa đàm, nghệ nhân ĐCTT đã trao đổi giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ĐCTT và đặt ra nhiều vấn đề: thực trạng thiếu nguồn lực tiếp nối của nghệ thuật ĐCTT; thiếu kinh phí tổ chức hoạt động, đội ngũ địa phương, bài bản còn ít; tổ chức hoạt động các câu lạc bộ chưa sinh động,…

Hiện nay tỉnh Vĩnh Long có 899 câu lạc bộ ĐCTT với gần 8.100 thành viên. Sau 2 đợt xét nghệ nhân tiêu biểu (2016 và 2018), Chính phủ đã tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cho 22 nghệ nhân ĐCTT.

“Bảo tồn và phát huy nghệ thuật ĐCTT- Sân khấu Cải lương tỉnh Vĩnh Long” là đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, tổ chức chủ trì là Trường ĐH Văn Lang, TS Huỳnh Công Tín và PGS. TS Phạm Ngọc Doanh đồng chủ nhiệm đề tài. Mục tiêu là làm rõ sự hình thành, phát triển và đặc trưng của nghệ thuật ĐCTT- sân khấu cải lương tỉnh Vĩnh Long; sưu tầm các sáng tác thuộc nghệ thuật ĐCTT; đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy nghệ thuật ĐCTT, cải lương tỉnh Vĩnh Long.

Tin, ảnh: HUYỀN- THÚY