Trà Ôn: Gần 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa

Cập nhật, 10:32, Thứ Ba, 16/05/2017 (GMT+7)

Nhờ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, lồng ghép các nội dung của phong trào với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày kỷ niệm của đất nước, đến nay, Trà Ôn có 32.532 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (gần 90%); 118/125 ấp- khu đạt văn hóa (94,4%); 4 xã đạt xã văn hóa nông thôn mới và 195 cơ quan, đơn vị đạt văn hóa (gần 98%).

Đáng chú ý là việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Những năm qua, việc thực hiện kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình tại các xã- thị trấn trên địa bàn huyện Trà Ôn cũng được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, nhân dân hưởng ứng tham gia tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Tình trạng bạo lực gia đình giảm đáng kể. Huyện đã triển khai và nhân rộng được 69 mô hình CLB gia đình phát triển bền vững với 1.181 thành viên.

Thành lập được 44 nhóm phòng chống bạo lực gia đình với 170 thành viên ở 13/14 xã- thị trấn, góp phần đẩy lùi, ngăn chặn và hàn gắn những hậu quả mà bạo lực gia đình gây ra.

TRÚC MAI