Hội thi vẽ tranh: "Bác Phạm Hùng với quê hương Vĩnh Long- Thiếu nhi Vĩnh Long với bác Phạm Hùng"

Cập nhật, 10:31, Thứ Ba, 16/05/2017 (GMT+7)

Đó là chủ đề hội thi vẽ tranh thiếu nhi, vừa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long phối hợp Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh và Sở GD- ĐT vừa được phát động, nhằm hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (HĐBT) Phạm Hùng (11/6/1912- 11/6/2017).

Theo đó, các cháu thiếu niên, nhi đồng có độ tuổi từ 7- 15 tuổi đang học tập tại các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh đều được tham gia hội thi vẽ tranh xoay quanh các nội dung: hình ảnh, cuộc đời cách mạng của bác Phạm Hùng; miêu tả về khu lưu niệm cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng, quê hương tươi đẹp của bác Phạm Hùng và ca ngợi nét đẹp của quê hương Vĩnh Long trên đường phát triển.

Tranh tham gia dự thi phải là tranh chưa được in trên bất kỳ tờ báo, tạp chí, sách giáo khoa nào. Tranh vẽ của thí sinh lọt vào vòng chung kết sẽ được BTC sử dụng triển lãm tại Khu lưu niệm cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng hoặc gửi dự hội thi toàn quốc (nếu có tổ chức).

Thời hạn cuối nhận tác phẩm dự thi là ngày 22/5/2017 tại phòng GD- ĐT các huyện- thị- thành trong tỉnh. Tổng kết trao giải vào ngày 10/6/2017. Dự kiến, BTC sẽ trao giải cho 3 nhóm tuổi (7- 9 tuổi; 10- 12 tuổi; 13- 15 tuổi), gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích cho mỗi nhóm tuổi.

Hội thi còn là dịp để thiếu niên, nhi đồng có điều kiện tìm hiểu thêm cuộc đời, sự nghiệp của cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng, giáo dục các em về tình yêu quê hương đất nước, từ đó hun đúc tinh thần, ý chí cho các em ra sức học giỏi góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

MINH TRIẾT