Đón nhận bằng công nhận cây di tích lịch sử văn hóa

Cập nhật, 17:09, Thứ Năm, 03/11/2016 (GMT+7)

Ngày 3/11, Hội sinh vật cảnh phối hợp cùng Bảo tàng Vĩnh Long tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận cây di tích lịch sử văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, do Hội Sinh vật cảnh Việt Nam chứng nhận.

Ông Võ Văn Cương- Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam và ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long dựng bia công nhận cây và cụm cây di tích lịch sử văn hóa Việt Nam tại Bảo tàng Vĩnh Long.
Ông Võ Văn Cương- Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam và ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long dựng bia công nhận cây và cụm cây di tích lịch sử văn hóa Việt Nam tại Bảo tàng Vĩnh Long.

Có 10 cây, cụm cây được chứng nhận gồm: Cây sao tại chùa Cũ (ấp Đại Thọ, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình), cây bằng lăng tại UBND xã Mỹ Lộc (Tam Bình), cụm cây sao (26 cây) tại Văn Thánh Miếu (Phường 4, TP Vĩnh Long), cây đa cửa hữu thành Long Hồ (Phường 1, TP Vĩnh Long), cụm cây dầu, cụm cây sao, cụm cây me, cụm cây bồ đề, cụm cây cọ, cây còng tại Bảo tàng Vĩnh Long.

Cây có tuổi thọ cao nhất là cây sao ở chùa Cũ, còn có tên khoa học là Hopea odarata. Cây có tuổi thọ 416 năm, chiều cao 55 mét, đường kính gốc trên 2 mét.

Trãi qua hơn 4 thế kỷ, cây sao này đã cùng với bà con 2 dân tộc Kinh- Khmer quay quần sinh sống và chứng kiến nhiều đổi thay của lịch sử.

Ngoài việc tô điểm cho vẻ uy nghiêm của ngôi chùa cổ, cây sao và ngôi chùa còn là điểm hẹn liên lạc cất giấu tài liệu, chở che cán bộ cách mạng, cạnh gốc sao còn có di tích hầm bí mật bảo vệ nuôi chứa nhiều cán bộ cách mạng của địa phương.

Tại buổi lễ đón nhận bằng công nhận cây di tích lịch sử văn hóa Việt Nam, các địa phương, đơn vị đang sở hữu cây di tích đã cam kết sẽ cố gắng bảo quản, chăm sóc để cây, cụm cây được tồn tại lâu dài.

Tin, ảnh: HÙNG HẬU