Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội Hoa anh đào Đà Lạt

Cập nhật, 16:06, Thứ Tư, 02/11/2016 (GMT+7)

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt kế hoạch tổ chức Ngày hội Hoa anh đào Đà Lạt lần thứ nhất. Ngày hội được tổ chức vào trung tuần tháng 1-2017, thời gian cụ thể sẽ ấn định sau khi tham khảo ý kiến các chuyên gia và khảo sát thực tế tình hình hoa mai anh đào nở trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Du khách thích thú chiêm ngưỡng những cánh hồng phai của hoa mai anh đào
Du khách thích thú chiêm ngưỡng những cánh hồng phai của hoa mai anh đào

Các sự kiện chính sẽ được tổ chức trong những ngày hội như: Tham quan không gian mai anh đào; hướng dẫn du khách trồng lưu niệm hoa mai anh đào trong 3 ngày chính hội; triển lãm ảnh nghệ thuật hoa mai anh đào; hội hóa trang; chương trình khám phá hồ Tuyền Lâm - nơi trồng nhiều hoa mai anh đào.

Mai anh đào trên đường phố Đà Lạt
Mai anh đào trên đường phố Đà Lạt

 

Hoa mai anh đào rực hồng bên bờ hồ Xuân Hương
Hoa mai anh đào rực hồng bên bờ hồ Xuân Hương

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, khoảng 90% kinh phí tổ chức Ngày hội Hoa anh đào sẽ được xã hội hóa, ngân sách nhà nước chỉ chi cho các hoạt động như công tác tổ chức, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, không gian hoa mai anh đào.

Mỗi dịp xuân đến, hoa mai anh đào nở khắp thành phố Đà Lạt
Mỗi dịp xuân đến, hoa mai anh đào nở khắp thành phố Đà Lạt

Hoa mai anh đào là loài cây thân gỗ, có tên khoa học Prunus Cerasoides. Hiện có hàng chục ngàn cây hoa mai anh đào được trồng ở Đà Lạt và đây cũng được coi là hoa biểu tượng của thành phố Đà Lạt. Vào mỗi dịp hoa nở, du khách từ khắp nơi đổ về nơi đây để cùng chiêm ngưỡng cảnh sắc anh đào nhuộm hồng phố núi Đà Lạt.

Theo ĐOÀN KIÊN (SGGP.org.vn)