Đóng góp ý kiến Dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Cập nhật, 14:20, Thứ Sáu, 18/09/2020 (GMT+7)

 

Sáng 18/9/2020, ông Lưu Thành Công- Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long chủ trì hội nghị đóng góp ý kiến Dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Đa số đại biểu thống nhất sự cần thiết phải ban hành, tên gọi và nội dung dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam.

Bên cạnh, có ý kiến cho rằng dự thảo luật chỉ tập trung điều chỉnh biên giới trên đất liền, đề nghị bổ sung phạm vi điều chỉnh biên giới trên biển vì biên giới đất liền và biển đều dài gần như nhau và quan trọng như nhau, cần có sự tính toán cân đối, khẳng định chủ quyền và công bố trên thế giới về biên giới của Việt Nam.

Bên cạnh, cần giải thích từ ngữ làm rõ khái niệm “vành đai biên giới”, “khu vực biên giới” trên đất liền và trên biển, để từ đó có chính sách đầu tư và quy định nghiêm cấm phù hợp với đặc điểm, tình hình.

Cần bổ sung thêm cụm từ “lãnh hải” sau từ “lãnh thổ” ở điều 8 về các phạm vi nghiêm cấm, qua đó khẳng định chủ quyền và quy định thêm một số nội dung khi các tàu thuyền nước ngoài có hành vi vi phạm thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh, cần quy định rõ việc cố tình, đập phá, dịch chuyển mốc giới quốc gia là hành vi nghiêm trọng cần phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tại điều 1 về phạm vi điều chỉnh cần làm rõ và có nội dung bao quát hơn để thống nhất thực hiện. Tại điều 2 về giải thích từ ngữ “biên phòng”, đề nghị chỉnh sửa lại cách giải thích cho dễ hiểu hơn, cụ thể có thể giải thích như sau: “Biên phòng là hoạt động phòng thủ biên giới nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo trật tự an toàn xã hội bằng sức mạnh tổng hợp của nhân dân”.

Tại điều 4 về nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng, cần bổ sung nội dung: “phát huy vai trò nhân dân trong hoạt động biên phòng, dựa vào sức dân, vận động nhân dân tham gia bảo vệ biên phòng”.

Điều 10 về phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng, cần bổ sung nội dung phối hợp với nhân dân trong thực thi nhiệm vụ vì nền quốc phòng của nước ta là quốc phòng toàn dân.

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long Lưu Thành Công cho rằng, các ý kiến đóng góp của đại biểu sát hợp với thực tế, góp phần cùng các tỉnh biên giới thực thi nhiệm vụ biên phòng tốt hơn. Các ý kiến đóng góp tại hội nghị được đoàn tiếp thu, tổng hợp trình gửi Quốc hội vào kỳ họp tới phục vụ công tác xây dựng luật.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI