Xây dựng Tân Phú "sáng- xanh- sạch- đẹp"

Cập nhật, 15:54, Thứ Ba, 29/10/2019 (GMT+7)

Thời gian qua, với những việc làm thiết thực và hiệu quả, mô hình “sáng- xanh- sạch- đẹp” được triển khai thực hiện tại xã Tân Phú (Tam Bình) đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua “chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Ông Nguyễn Minh Vương- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Tân Phú (bìa phải)- vận động bà con thực hiện tốt phong trào.
Ông Nguyễn Minh Vương- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Tân Phú (bìa phải)- vận động bà con thực hiện tốt phong trào.

Là điểm sáng, mô hình hay

Được UBMTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá là một trong nhiều mô hình, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, mô hình “sáng- xanh- sạch- đẹp” của xã Tân Phú ngày càng phát huy tính tích cực, thay đổi bộ mặt nông thôn bằng hình ảnh “mãn nhãn”, góp phần nâng chất thực hiện phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới.

Ở xã Tân Phú ngày nay, những con đường hoa nông thôn mới nối dài, điểm tô cho bức tranh làng quê thêm tươi mới, đầy sức sống.

Tích cực triển khai thực hiện mô hình “sáng- xanh- sạch- đẹp”, xã tổ chức hướng dẫn, phát động từng hộ dân vệ sinh xung quanh nhà ở, tổ chức trồng cây xanh, trồng hoa nơi công cộng, đường giao thông nông thôn; vận động hộ gia đình chỉnh trang hàng rào, cổng ngõ…

Chăm sóc hàng hoa mười giờ nở rộ trước nhà, cô Võ Thị Trang (ấp Phú Long) cười nói: “Tôi làm sạch đẹp từ trong nhà, ngoài ngõ, đâu ra đó đàng hoàng. Tôi thường cùng bà con lối xóm ra quét tước, làm cỏ, trồng bông. Nhìn đường sạch, rồi hoa nở vừa mắt lắm!”

Không chỉ điểm tô những con đường bằng nhiều loại hoa, công tác “làm sạch” cảnh quan góp phần quan trọng. “Xã, ấp đến từng nhà dân để tuyên truyền vận động, hướng dẫn phân loại rác.

Với các thùng rác đặt ở cạnh tuyến đường đan, người dân được tuyên truyền, hướng dẫn cách phân loại, xử lý rác.
Với các thùng rác đặt ở cạnh tuyến đường đan, người dân được tuyên truyền, hướng dẫn cách phân loại, xử lý rác.

Từ ngày có thùng rác cặp các tuyến đường, sông rạch cũng sạch hơn hẳn. Bà con mình còn có thêm kiến thức bảo vệ môi trường”- chị Nguyễn Thị Huỳnh Giao (ấp Phú Nghĩa) chia sẻ.

Đẩy mạnh thực hiện biện pháp quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt của hộ gia đình, toàn xã hiện có 1.427/2.318 hộ có biện pháp thu gom, xử lý rác thải đúng quy định, đạt tỷ lệ 61,5%.

Ông Nguyễn Minh Vương- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Tân Phú- cho biết, song song với vận động làm “xanh- sạch- đẹp” các tuyến đường, xã cũng đang vận động người dân làm đèn đường chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời và nhận được sự đồng thuận cao.

Sau khi công trình được đưa vào sử dụng sẽ do người dân trực tiếp quản lý, vừa đảm bảo lưu thông, mua bán vừa hoàn chỉnh yếu tố “sáng” của mô hình. Đèn chiếu sáng kết hợp cùng hệ thống camera an ninh, cổng an ninh trật tự, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Bên cạnh đó, với chiều dài gần 7km, công trình đê bao tuyến Phú Long- Phú Yên khi hoàn thành sẽ đem lại lợi ích trực tiếp cho hơn 400 hộ dân. “Người dân không còn lo cảnh nước dâng cao, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sinh hoạt, sản xuất kinh doanh và vệ sinh môi trường”- ông Vương chia sẻ thêm.

Để mô hình có sức lan tỏa sâu rộng

Mô hình “sáng- xanh- sạch- đẹp” đạt kết quả bước đầu chính là nhờ những biện pháp vận động thiết thực, phù hợp với nhân dân, điều kiện thực tế của địa phương. Còn để mô hình thực sự lan tỏa, sự đồng thuận, ủng hộ của người dân là một trong những yếu tố then chốt.

Đối với anh Trần Thanh Tuấn (ấp Phú Yên), “khi xã, ấp vận động những công việc, mô hình, phong trào đem lại lợi ích trực tiếp cho dân mình thì việc gì phải ngần ngại, đắn đo. Nhà nước và nhân dân cùng làm thì mới xây dựng quê hương ngày càng đẹp giàu”.

Để mô hình ngày càng phát huy hiệu quả, trở thành phong trào thi đua sâu rộng, xã Tân Phú xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “sáng- xanh- sạch- đẹp”, chú trọng vai trò chủ chốt của đoàn thể chính trị- xã hội trong công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức.

Theo đó, Ban Dân vận Đảng ủy xã, mặt trận và các đoàn thể phát huy vai trò và nhiệm vụ trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong trào. MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện của đơn vị theo hệ thống dọc đến từng chi đoàn, chi hội ấp.

Theo ông Đổ Tiếng Dủng (nguyên mẫu- PV)- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Khối vận xã Tân Phú, việc xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt trong nội bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện, vận động hộ gia đình thực hiện tốt phong trào.

Phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân; quy định rõ mốc thời gian hoàn thành cụ thể của từng nội dung, từng nhiệm vụ ở từng đơn vị.

Nhiều tuyến đường bê tông xã Tân Phú được chỉnh trang bằng “tấm áo hoa” đầy màu sắc.
Nhiều tuyến đường bê tông xã Tân Phú được chỉnh trang bằng “tấm áo hoa” đầy màu sắc.

“Trong quá trình thực hiện phải hết sức chú ý đi vào chiều sâu chất lượng, không chạy theo thành tích. Khi thực hiện đạt từng nội dung, tiêu chí phải thấy rõ sự chuyển biến tích cực trong bộ mặt nông thôn, nhất là cảnh quan môi trường của hộ, cảnh quan môi trường chung của ấp đạt “sáng- xanh- sạch- đẹp”- ông Dủng nhấn mạnh.

Năm 2019, xã Tân Phú tập trung hỗ trợ 2 ấp Phú Yên và Phú Long trong việc vận động nhân dân thực hiện phong trào sáng- xanh- sạch- đẹp kết hợp với việc vận động bỏ rác tập trung ở tuyến đường đan mới.

Thời gian tới, sẽ tiếp tục nhân rộng, thực hiện đồng bộ tại 6 ấp của xã, không ngừng đổi mới bộ mặt nông thôn, tích cực thi đua, xây dựng môi trường nông thôn mới “sáng- xanh- sạch- đẹp”.

Bài, ảnh: TUYẾT NGA