Mực nước cao nhất trên báo động 3 xuất hiện từ 28- 29/10

Cập nhật, 14:41, Thứ Hai, 28/10/2019 (GMT+7)

Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh Vĩnh Long dự báo trong tuần này, mực nước cao nhất xuất hiện từ 28- 29/10 (nhằm ngày 1- 2/10 âl) ở mức trên báo động 3, cần đề phòng triều cường kết hợp với mưa lớn có thể gây ngập lụt ở các vùng ven sông, trũng thấp. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt: cấp 3. Cụ thể mực nước tại các trạm: Cần Thơ 1,9- 2m, Mỹ Thuận và Phú Đức 1,85- 1,95m, Tích Thiện 1,85- 1,9m, Nhà Đài 1,8- 1,9m, Tân Thành 1,8- 1,85m, Ba Càng 1,65- 1,75m, Vũng Liêm 1,55- 1,65m.

Tuần qua, mực nước vùng đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm, trên sông Tiền tại trạm Tân Châu và trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái 0,54- 0,59m và thấp hơn báo động 1 từ 0,95m- 1,46m.

Mực nước trên các sông, rạch trong tỉnh dao động theo triều. Mực nước cao nhất xuất hiện vào ngày 26/10 tại Mỹ Thuận ở mức trên báo động 1 là 0,02m, Nhà Đài và Phú Đức trên báo động 3 từ 0,02- 0,14m.

Từ 29- 30/10, Vĩnh Long có mưa giông vài nơi vào chiều tối. Từ 31/10- 2/11, do rãnh áp thấp xích đạo hoạt động mạnh lên và ảnh hưởng của hoàn lưu xoáy thuận nhiệt đới nên mưa có xu hướng tăng trở lại, trời nhiều mây, có mưa từ rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và giông.

LÊ SƠN