Mực nước cao nhất xuất hiện vào ngày 13- 14/9

Cập nhật, 15:07, Thứ Hai, 09/09/2019 (GMT+7)

Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh Vĩnh Long dự báo từ nay đến 14/9, mực nước cao nhất xuất hiện vào ngày 13- 14/9, tại các trạm: Cần Thơ 1,6- 1,7m, Tích Thiện 1,6- 1,7m, Nhà Đài 1,55- 1,65m, Tân Thành 1,55- 1,65m, Mỹ Thuận 1,5- 1,6m, Phú Đức 1,5- 1,6m, Ba Càng 1,35- 1,45m, Vũng Liêm 1,25- 1,35m.

Tuần qua, mực nước vùng đầu nguồn sông Cửu Long lên theo xu thế, trên sông Tiền tại trạm Tân Châu và trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái từ 1,06- 1,3m, thấp hơn báo động 1 từ 0,48- 0,87m. Mực nước trên các sông, rạch trong tỉnh đạt đỉnh rồi xuống theo triều. Mực nước cao nhất xuất hiện vào ngày 1/9. Tại trạm Mỹ Thuận mực nước đạt báo động 1, trạm Ba Càng trên báo động 2 từ 0,03m, trạm Nhà Đài xấp xỉ báo động 3.

Về khí tượng, dự báo từ nay đến 12/9, thời tiết trong tỉnh ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa giông vài nơi, trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy. Từ khoảng ngày 13/9 trở đi mưa tăng dần, có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn giông đề phòng sét, lốc và gió giật mạnh.

LÊ SƠN