Long Hồ: Nhà vườn xử lý 200ha chôm chôm nghịch vụ đón tết

Cập nhật, 16:12, Thứ Bảy, 03/08/2019 (GMT+7)

Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Long Hồ, tính đến thời điểm này, toàn huyện có 2.556ha đất vườn trồng chôm chôm, tập trung nhiều tại các xã Bình Hòa Phước, Đồng Phú, An Bình và Hòa Ninh.

Từ đầu tháng 7 âl, nhà vườn trong huyện đã xử lý hơn 200ha chôm chôm cho trái nghịch vụ để đón thị trường Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo ông Nguyễn Hữu Diệu- Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Ninh, những năm gần đây, diện tích chôm chôm cho trái rải vụ tại địa phương năm sau luôn cao hơn năm trước.

Nguyên nhân là do giá chôm chôm chính vụ thấp, trong khi chôm chôm nghịch mùa có giá cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, để việc xử lý chôm chôm cũng như những loại trái cây khác cho trái mùa nghịch mà bán được giá, thì ngoài việc biết áp dụng tốt quy trình kỹ thuật, còn phải biết nắm bắt tốt thị trường.

PHƯỚC GIANG