Xổ số kiến thiết Vĩnh Long

Chặng đường 40 năm không ngừng phát triển

Cập nhật, 05:30, Thứ Năm, 07/03/2019 (GMT+7)

40 năm qua, Xổ số kiến thiết (XSKT) Vĩnh Long đã có những bước chuyển mình vươn lên và phát triển ngày càng lớn mạnh. Với mục tiêu “ích nước lợi nhà”, góp phần xây dựng, làm giàu đẹp quê hương, XSKT Vĩnh Long đã có những đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Xổ số kiến thiết Vĩnh Long đã trải qua 40 năm xây dựng và phát triển bền vững.
Xổ số kiến thiết Vĩnh Long đã trải qua 40 năm xây dựng và phát triển bền vững.

40 năm- “thay da đổi thịt” từng ngày

40 năm trước Công ty TNHH MTV XSKT Vĩnh Long được biết đến với tên gọi Ban điều hành XSKT Cửu Long, đã mở số đầu tiên với 200.000 vé loại 50 xu vào ngày 1/5/1979. Trải qua một chặng đường dài, XSKT Vĩnh Long đã không ngừng hoàn thiện và vững bước phát triển từng ngày.

Trong ký ức của ông Nguyễn Phú Lục- nguyên Giám đốc Công ty XSKT Vĩnh Long từ năm 1986- 1992, cũng là người từng gắn bó với đơn vị từ những ngày đầu mới thành lập- thì “thuở ban đầu khó chồng khó”. “Thời ấy đâu có giấy đẹp như bây giờ.

Anh em trong công ty phải chia nhau đi tìm nguyên liệu là rơm, sậy, tre... để về làm giấy rồi mới đổi lại với giấy Tân Mai- giấy loại I lúc bấy giờ để in vé số.

Ông Nguyễn Phú Lục cùng bà Trần Thị Bé Tư ôn lại kỷ niệm công ty những ngày đầu thành lập.
Ông Nguyễn Phú Lục cùng bà Trần Thị Bé Tư ôn lại kỷ niệm công ty những ngày đầu thành lập.

Khi đó khâu tiếp cận thị trường cũng rất khó, nhiều người chưa biết đến vé số. Khâu phân phối vé số lúc bấy giờ là bán một phần theo sổ cho cán bộ công nhân viên trong và ngoài ngành, chủ yếu phân phối cho các đối tượng chính sách như thương binh, cán bộ hưu trí, để phân phối cho người bán lẻ, kiếm thêm thu nhập, một phần giao cho cán bộ công nhân viên trong công ty trực tiếp mang vé giao cho khách hàng ở các huyện thị trong tỉnh, chủ yếu ở TX Trà Vinh và Vĩnh Long”- ông Nguyễn Phú Lục nhớ lại.

“Đó là chưa kể công cụ máy móc thiết bị lúc đó rất thô sơ, dụng cụ dùng để quay số lúc đầu rất đơn giản, chủ yếu cải tiến từ các vành xe đạp, phân từng ô vẽ các chữ số vào. Nhân viên phải thức trắng đêm để trộn vé mới kịp sáng bán. Hồi đó làm vé cực mà vui lắm!”- ông Nguyễn Phú Lục chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường 40 năm qua, ông Nguyễn Phú Lục phấn khởi: “Giờ công ty đã từng ngày thay da đổi thịt, mới hơn, phát triển hơn. Phần lớn hoạt động chuyên môn đã được thực hiện và quản lý bằng công nghệ thông tin hiện đại, dần khẳng định uy tín và thương hiệu trên thị trường”.

Mấy mươi năm gắn bó với công ty cùng bao thăng trầm buồn vui, bà Trần Thị Bé Tư- nguyên Phó Giám đốc Công ty- chia sẻ: “Gần 40 năm làm việc tại đây, tôi xem đây là mái nhà của mình và đồng nghiệp chính là người thân, anh chị em.

Đây là những tháng ngày chúng tôi làm việc với tinh thần hăng say, không ngừng sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được giao. Từ lúc bắt đầu xây dựng hình thành đến giờ, công ty đang trên đà phát triển vững mạnh. Tôi rất mừng và tự hào”.

Theo bà Trần Thị Bé Tư, qua bao thăng trầm, hoạt động kinh doanh của công ty khởi sắc hẳn lên. Công ty cũng có nhiều cải tiến đổi mới bắt kịp với xu thế phát triển của thị trường, đặc biệt là sự chèo lái, lãnh đạo sáng suốt của ban giám đốc công ty qua các giai đoạn khó khăn, sóng gió, thách thức mới.

Tờ vé số đầu tiên đánh dấu sự ra đời của Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.
Tờ vé số đầu tiên đánh dấu sự ra đời của Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.

Ông Lê Thành Tặng- Phó Giám đốc Công ty- cho hay: Kể từ khi thành lập đến nay, hoạt động kinh doanh xổ số đã phát triển một cách lành mạnh, đúng định hướng, bảo đảm phát huy ý nghĩa của hoạt động XSKT là đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh, chính đáng cho người dân.

Đồng thời, phát huy hiệu quả là một biện pháp tài chính của Nhà nước, huy động những khoản thu nhập nhàn rỗi trong nhân dân, tạo được việc làm cho một lực lượng lao động thuộc đối tượng chính sách, người nghèo, người không nơi nương tựa... có mức thu nhập ổn định, tạo ra kênh quan trọng để huy động nguồn vốn sử dụng đầu tư vào lĩnh vực y tế, giáo dục và các công trình phúc lợi quan trọng của địa phương, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và đóng góp đáng kể cho công cuộc kiến thiết và phát triển của địa phương.

Khẳng định thương hiệu, vững bước đi lên

Không chỉ là loại hình vui chơi “ích nước lợi nhà”, hướng người dân tham gia vui chơi lành mạnh, từ khi thành lập đến nay công ty đã tham gia kiến thiết xây dựng gần một ngàn công trình danh mục.

Trong đó từ 2009 đến nay, mỗi năm tỉnh dành ra ít nhất 70% số thu ngân sách từ hoạt động XSKT để đầu tư cho y tế, giáo dục của tỉnh.

Dụng cụ quay số thô sơ thuở ban đầu.
Dụng cụ quay số thô sơ thuở ban đầu.

Từ nguồn thu XSKT có biết bao công trình bệnh viện, trường học, những mái nhà tình thương cho người nghèo… đã được xây dựng. XSKT thật sự mang lại ích nước lợi nhà, may mắn, hạnh phúc cho người dân.

Nhiều năm qua, công ty không ngừng kiện toàn đội ngũ cán bộ, công nhân viên về nhận thức, trình độ, làm nền tảng cho sự phát triển lâu dài.

Đó là kết quả sự đoàn kết, đồng lòng của cả tập thể từ ban lãnh đạo đến từng nhân viên. Với tinh thần khó khăn cùng chia sẻ, thành quả cùng hưởng thụ đã giúp công ty vượt qua khó khăn, thách thức. Đến nay, công ty có hệ thống 80 đại lý rộng khắp 21 tỉnh- thành trong khu vực miền Nam.

Theo đó, hiện thị trường và mạng lưới tiêu thụ vé số Vĩnh Long đang ổn định, công ty luôn đứng vào nhóm đầu các công ty có doanh thu cao trong khu vực.

Công tác tuyên truyền phục vụ kinh doanh được chú trọng. Kết quả xổ số được trực tiếp truyền hình, phát thanh, trên trang web, tạo thuận lợi cho người mua theo dõi kết quả xổ số dễ dàng.

Ban giám đốc cùng các phòng chức năng luôn chú trọng nắm bắt thị trường từng thời điểm, từng khu vực, có sức mua mạnh hoặc khi thời tiết mưa nắng để xây dựng kế hoạch phát hành vé số, đảm bảo tiêu thụ vé số, giảm tối đa vé ế, vé tồn đọng.

Ông Thiệu Ngọc Tâm- Giám đốc Công ty- cho biết: Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội đồng Giám sát xổ số, Sở Tài chính, sự ủng hộ, phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội, đặc biệt là sự ủng hộ của các tầng lớp người dân trong tỉnh, công ty cũng luôn đổi mới phương pháp quản lý, thúc đẩy các loại hình vé xổ số, trong đó tập trung cải tiến quy trình phát hành, thanh toán, trả thưởng, mở rộng hệ thống đại lý trên địa bàn, làm tốt công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên, đáp ứng tối đa việc phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Đồng thời, công ty cũng tích cực phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương trong việc đấu tranh, ngăn chặn, hạn chế tội phạm và tệ nạn cờ bạc dưới hình thức lô đề. Từ những giải pháp đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo; những năm qua, kết quả kinh doanh đã đạt những thành công đáng khích lệ; thu nộp ngân sách tăng hàng năm.

Ông Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- đánh giá: “Những năm qua, nhiều trường học, trạm y tế, công trình công cộng, cầu đường... được xây dựng chính nhờ nguồn kinh phí từ hoạt động xổ số. Qua đó, góp phần quan trọng cải thiện đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân.

Hoạt động XSKT tạo điều kiện giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho hàng ngàn người thuộc diện chính sách xã hội, người già, người tật nguyền, người thất nghiệp,... góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện công tác giảm nghèo và các vấn đề khác tại địa phương.

Ngoài ra công ty đã tích cực làm công tác từ thiện xã hội. Đây cũng là tiền đề cho công ty tiếp tục chặng đường mới trong những năm tiếp theo và vững bước đi lên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng với lòng tin của Đảng, Nhà nước và người dân.

10 năm đầu (1979- 1989), doanh thu của Công ty XSKT Vĩnh Long đạt 17,25 tỷ đồng, công ty đã thu lợi nhuận 5,97 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước trên 3,3 tỷ đồng. Giai đoạn 1989- 1998, doanh thu gần 1.570 tỷ đồng, tăng 90 lần so với giai đoạn 10 năm đầu. Giai đoạn 1999- 2008, kinh doanh đạt 1.228 tỷ đồng lợi nhuận và đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 2.500 tỷ đồng. Giai đoạn 2009- 2018, doanh thu đạt trên 32.000 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với giai đoạn 1999- 2008.

Bài, ảnh: THẢO LY