TP Vĩnh Long

Hộ lấn chiếm mới chưa khắc phục, trả nguyên hiện trạng

Cập nhật, 15:43, Thứ Tư, 09/08/2017 (GMT+7)

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long Nguyễn Trung Kiên về xử lý tình hình lấn chiếm đất công đối với những trường hợp phát sinh mới, nhưng đã qua hơn 2 tháng các hộ ở Khóm 1 (Phường 8) và Khóm 2 (Phường 3) vẫn chưa khắc phục, trả nguyên hiện trạng.

Qua tìm hiểu thực tế (ngày 3/8/2017) thì hiện các trường hợp phát sinh mới ở Khóm 1 (Phường 8) và Khóm 2 (Phường 3) vẫn chưa tháo dỡ, thậm chí còn có hộ đang trong quá trình hoàn thiện tại khu vực lấn chiếm, gây không ít bức xúc trong nhân dân.

Trước đó (ngày 2/6/2017), Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long Nguyễn Trung Kiên chỉ lãnh đạo Phường 3 và Phường 8 phải kiên quyết xử lý, buộc tháo dỡ công trình để chấn chỉnh các trường hợp lấn chiếm trên địa bàn, không ảnh hưởng đến thoát nước, môi trường của thành phố nhưng đến nay vẫn chưa có chuyển biến.

GIA HÒA