Đề xuất gắn biển hạn chế tốc độ trên QL1 đoạn Km2039

Cập nhật, 18:43, Thứ Ba, 08/08/2017 (GMT+7)

Chiều 8/8/2017, Ban ATGT tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng Ban ATGT huyện Long Hồ, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Chi cục Quản lý đường bộ IV.04 và Sở Giao thông vận tải tiến hành khảo sát QL1, điểm giao cắt tại Km2039 (ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh- Long Hồ).

Nút giao cắt tại Km2039, xe 2 bánh và người đi bộ qua lại thường xuyên.
Nút giao cắt tại Km2039, xe 2 bánh và người đi bộ qua lại thường xuyên.

Theo đề xuất của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, qua công tác tuần tra kiểm soát, ghi nhận nút giao tại Km2039 (trước Phòng Cảnh sát giao thông) xe ra vào thường xuyên.

Nút giao này nằm gần vòng xuyến tuyến tránh TP Vĩnh Long và gần đoạn đường cong nên làm hạn chế tầm nhìn của người điều khiển phương tiện hướng Mỹ Thuận- Cần Thơ nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Phòng CSGT cho biết, điểm này thường xảy ra va chạm giao thông, tuy chưa xảy ra tai nạn nghiêm trọng nhưng cũng rất nguy hiểm.

Sau khi khảo sát, đoàn đã thống nhất cắm biển báo hạn chế tốc độ qua khu vực này, đồng thời cắm biển báo "Cấm dừng cấm đỗ" tại đoạn cong gần vòng xuyến để hạn chế che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Tin, ảnh: HÙNG HẬU