Tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng công trình đê bao ngoài 4 xã cù lao

Cập nhật, 18:42, Thứ Ba, 08/08/2017 (GMT+7)

Từ ngày 7- 11/8/2017, Ban vận động giải phóng mặt bằng thực hiện công trình đê bao ngoài 4 xã cù lao huyện Long Hồ tiến hành vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng để thi công công trình.

Ông Bùi Minh Quận- Phó Bí thư Huyện ủy Long Hồ cùng đoàn đến vận động hộ gia đình ở xã Đồng Phú.
Ông Bùi Minh Quận- Phó Bí thư Huyện ủy Long Hồ cùng đoàn đến vận động hộ gia đình ở xã Đồng Phú.

Ghi nhận sau 2 ngày tích cực thuyết phục, đã có thêm 4 hộ dân đồng ý bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Theo kế hoạch, đoàn sẽ tiếp tục vận động 11 hộ còn lại trong những ngày tới.

Được biết, sau hơn 7 năm triển khai tuyến đê bao này chỉ mới thi công được 8.617m/14.400m đạt 60%. Công trình thực hiện chậm tiến độ do vẫn còn nhiều hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng.

Đê bao ngoài 4 xã cù lao huyện Long Hồ có chiều dài 14,4km, mặt đê rộng 6,5m với kinh phí đầu tư gần 19 tỷ đồng.

Công trình được thực hiện với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Nhà nước đầu tư kinh phí để xây dựng đê bao, vận động nhân dân hiến đất thực hiện công trình.

Nếu hoàn thành đê bao sẽ giúp giao thông thông suốt, đảm bảo khép kín, tạo điều kiện phát triển kinh tế vườn và du lịch sinh thái, bảo vệ khoảng 1.900ha vườn cây ăn trái và hơn 1.500 hộ dân trong vùng dự án.

Tin, ảnh: TẤN ANH- TUYẾT NHI