BCĐ 389 quốc gia sơ kết công tác 6 tháng: Phải đánh trúng, đánh mạnh vào bọn đầu nậu, cầm đầu

Cập nhật, 14:19, Thứ Năm, 20/07/2017 (GMT+7)

Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng BCĐ 389 quốc gia Trương Hòa Bình về công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trong hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm tổ chức ngày 20/7/2017.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long.
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long.

Theo đánh giá, 6 tháng đầu năm, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa diễn biến phức tạp, các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, manh động hơn.

Mặt hàng vi phạm tập trung vào nhóm các mặt hàng cấm, vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng tiêu dùng thiết yếu, như: thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, mỹ phẩm, đường cát, thực phẩm... Trọng điểm buôn lậu là Lào Cai, Cao Bằng, Long An, An Giang...

6 tháng qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện trên 88.500 vụ vi phạm (bằng 93,71% so với cùng kỳ năm 2016), thu nộp ngân sách nhà nước trên 7.900 tỷ đồng (tăng 40,44% so với cùng kỳ năm trước), khởi tố 1.189 vụ.

Thời gian tới ngành chức năng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.
Thời gian tới ngành chức năng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Riêng tại Vĩnh Long, 6 tháng đầu năm BCĐ 389 đã phát hiện trên 1.000 vụ vi phạm, xử phạt trên 16 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao kết quả đã đạt được trong 6 tháng qua. Tuy nhiên, tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp trên tất cả các địa bàn.

Do đó, thời gian tới, ngành chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân hiểu rõ mặt nguy hại của buôn lậu, gian lận thương mại, rà soát lại các qui định xử phạt để có sự điều chỉnh cho phù hợp, ngành chức năng cần cung cấp kịp thời thông tin tình hình cho báo chí công khai, tuyên truyền...

Tin, ảnh: THẢO LY