Xứng danh bộ đội Cụ Hồ

Cập nhật, 13:28, Thứ Ba, 25/04/2017 (GMT+7)

Sau 3 năm thực hiện, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Qua đó, tạo cho mỗi quân nhân bản lĩnh chính trị vững vàng, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, yêu thương đồng đội, đoàn kết quân dân…

Thông qua các hoạt động dã ngoại, truyền thống đoàn kết quân dân được phát huy.
Thông qua các hoạt động dã ngoại, truyền thống đoàn kết quân dân được phát huy.

Cuộc vận động ý nghĩa thiết thực

Theo Thượng tá Trịnh Tấn Phong- Chủ nhiệm Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự), để cuộc vận động mang lại hiệu quả thiết thực, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung trong lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên, bằng nhiều hình thức phong phú, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào thi đua quyết thắng, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng.

Nhờ đó, đã giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa cuộc vận động và xem đây là việc làm thường xuyên, làm cho tư tưởng, tấm gương của Bác trở thành hành động thực tiễn, lan tỏa sâu rộng trong lực lượng vũ trang.

Theo Trung úy Trần Thái Thanh Phong- Trưởng Ban Tham mưu- Kế hoạch (Phòng Hậu cần), thực hiện nội dung cuộc vận động về xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh; Đảng ủy Phòng Hậu cần đã tổ chức giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về truyền thống dân tộc, quân đội, đơn vị và địa phương.

Từ đó, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào là người quân nhân cách mạng của quân đội Việt Nam anh hùng, là bộ đội Cụ Hồ để ra sức rèn luyện, học tập và hoàn thành thật xuất sắc nhiệm vụ.

Thực hiện nội dung cuộc vận động, các cơ quan, đơn vị cũng duy trì và thường xuyên đổi mới phương pháp sinh hoạt đối thoại dân chủ cơ sở, ngày văn hóa chính trị tinh thần theo hướng đối thoại trực tiếp.

Nhờ vậy, đã kịp thời giúp người chỉ huy lắng nghe, tiếp thu và giải quyết tâm tư nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ; định hướng những vấn đề dễ tác động tiêu cực đến nhận thức, tư tưởng của bộ đội.

Phát huy truyền thống đoàn kết quân dân, thực hiện quân với dân một ý chí, đã thực hiện tốt các chính sách và hoạt động đền ơn đáp nghĩa như: xây dựng nhà tình đồng đội, nhà đồng đội, đóng góp quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Vì người nghèo.

Qua đó, tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, tăng cường tình đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang ra sức học tập, rèn luyện cống hiến tài năng.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang ra sức học tập, rèn luyện cống hiến tài năng.

Xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo

Trên tinh thần cuộc vận động, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự đã triển khai xây dựng các điển hình tiên tiến và kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới và sáng tạo như: “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới” của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trà Ôn; “Cán bộ giỏi một việc, biết nhiều việc, cấp trên dạy cấp dưới, chỉ huy dạy đơn vị” của các cơ quan trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự; “Xây dựng xã, phường vững mạnh về quốc phòng” của Ban Chỉ huy Quân sự TP Vĩnh Long, “Xây dựng lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Công ty TNHH Tỷ Xuân” của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Hồ,…

Từ những mô hình thiết thực này, đã giúp cán bộ, chiến sĩ gương mẫu thực hiện và tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đóng góp hàng ngàn ngày công xây dựng các công trình phúc lợi, góp phần phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Bên cạnh, Đoàn thanh niên và hội phụ nữ cũng triển khai nhiều mô hình hiệu quả như: nuôi heo đất, góp vốn xoay vòng, ủng hộ trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh, ngôi nhà 100 đồng, thanh niên tiến quân vào khoa học công nghệ,… cùng nhiều hoạt động giúp chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có vốn chăn nuôi, sản xuất.

Lực lượng vũ trang còn phối hợp với đoàn thanh niên các địa phương làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi.

Qua đó, giúp cán bộ, hội viên, đoàn viên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, hăng hái thi đua học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH