Trung Hiệp quyết không có thêm lỗi hẹn

Cập nhật, 05:32, Thứ Tư, 22/02/2017 (GMT+7)

Tôi có dịp trở về Trung Hiệp (Vũng Liêm) khi hình ảnh mừng xuân đón Tết Đinh Dậu 2017 vẫn còn rực rỡ và cũng đúng vào lúc nông dân thu hoạch vụ lúa Đông Xuân 2016- 2017.

Năm 2016, Trung Hiệp là 1 trong 2 xã điểm về đích chuẩn nông thôn (NTM) của huyện Vũng Liêm. Vậy mà đến cuối năm 2016, Trung Hiệp chỉ đạt được 17/19 tiêu chí của chuẩn NTM, cho dù địa phương đã dồn sức khá nhiều.

Đồng chí Hồ Văn Nữa- Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Dù Trung Hiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng để đạt được kế hoạch trên giao, từ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên các tổ chức chính trị- xã hội đến quần chúng nhân dân đều tiếp tục tích cực hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Từ sự chung sức chung lòng ấy, năm 2016, Trung Hiệp đã xây dựng thêm được 31 nhà ở đạt chuẩn Bộ Xây dựng. Nâng số nhà ở đạt tiêu chuẩn lên 78,52%; thu nhập tăng hơn 3 triệu đồng so với cuối năm 2015. Nâng thu nhập bình quân của xã lên 34,01 triệu đồng/người/năm.

Về tiêu chí số 17, năm 2016 xã có thêm hàng trăm hộ đầu tư xây dựng nhà vệ sinh và hố xí; nâng tổng số hố xí đạt chuẩn vệ sinh lên 1.727 cái (67,4%) và 2.109 nhà vệ sinh đạt chuẩn (82,3%).

Cũng ở tiêu chí này, xã còn có 1.133 hộ xử lý rác thải đạt tiêu chuẩn; trong đó có 1.327 hộ xử lý rác bằng hình thức đổ rác vào các thùng chứa rác tập trung (58,1%).

Vẫn theo lời đồng chí Bí thư Đảng ủy, đáng chú ý nữa trong việc xây dựng NTM của xã năm 2016 là tiêu chí số 3 (thủy lợi).

Ngoài nguồn đầu tư 900 triệu đồng của huyện để nâng cấp các tuyến đê bao Rạch Ngay- Trung Hưng, Ấp Tư và ấp Mướp Sát có tổng chiều dài trên 2.900m; với nguồn vốn trên 208 triệu đồng (nhân dân đóng góp gần 90 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động), Trung Hiệp đã thực hiện nạo vét 4 kinh nội đồng, nâng cấp 2 tuyến bờ vùng, gia cố 2 mặt đập và đóng mới 50 nắp cống bộng để phục vụ cho chống hạn, mặn và triều cường.

Với hệ thống thủy lợi được nâng cấp này, xã đã chủ động tưới tiêu thêm hàng trăm héc ta đất sản xuất nông nghiệp.

Điều đáng nói nữa là ngoài việc đóng góp tiền và ngày công lao động, người dân Trung Hiệp còn tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất và nhiều cây ăn trái có giá trị kinh tế để địa phương thực hiện các công trỉnh giao thông, thủy lợi đạt chuẩn NTM. Và Trung Hiệp đã hoàn thành được 4 tiêu chí số 3, số 9, số 10, số 17.

Còn nói về 2 tiêu chí số 5 (trường học) và số 6 (cơ sở vật chất văn hóa)- 2 tiêu chí dẫn đến vùng quê này lỗi hẹn về đích NTM năm 2016, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã tâm sự: “Đây là 2 tiêu chí có vốn đầu tư lớn nên được nguồn đầu tư của trên hỗ trợ.

Nhưng do thiết kế, vốn được triển khai chậm nên khoảng nửa năm các công trình của 2 tiêu chí này ở địa phương mới được khởi công. Cũng vì thế mà đến cuối năm 2016 (tiêu chí số 5), Trường Mẫu Giáo Trung Hiệp đạt được khoảng 90%, Trường THCS Lê Hữu Thanh đạt khoảng 40% khối lượng công trình.

Ở tiêu chí số 6, xã chỉ hoàn thành được việc nâng cấp Nhà văn hóa, còn cụm văn hóa liên ấp tại đình Bình Phụng chỉ đạt 80%. Như vậy chỉ khi nào các công trình trường học và các nhà văn hóa nói trên hoàn thành thì Trung Hiệp mới thực hiện được nhiệm vụ của mình- về đích NTM.

Với quyết tâm chung, tôi tin rằng cuối quý I này, Trung Hiệp sẽ có tên trong danh sách những xã về đích NTM của huyện Vũng Liêm.

Trọng Dân (Vũng Liêm)